06:07 28/06/2015

Nguyễn Thị Lệ Nam Em là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long

Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em đến từ tỉnh Tiền Giang hiện là học viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 3 tháng tuyển sinh và tranh tài, tối 27/6, Cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015” do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Công ty Sen Vàng tổ chức đã diễn ra đêm chung kết tại thành phố Cần Thơ.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành vương miện Hoa khôi. Ảnh: Duy Khương/TTXVN


Đêm chung kết, 30 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đã cùng nhau khoe sắc để đoạt danh hiệu hoa khôi trị giá 300 triệu đồng và chiếc vương miện trị giá 500 triệu đồng có thiết kế tinh xảo bằng những viên đá quý màu xanh. Vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long lấy ý tưởng từ những giọt nước và mầm xanh, chiếc vương miện này biểu trưng cho ý nghĩa mưa thuận, gió hòa, sự sống tươi xanh.

Sau khi 30 thí sinh các trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo bà ba, áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, ban giám khảo sẽ chọn ra top 10 và công bố top 5 thi ứng xử gồm: Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Vương Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Ngân Giang.

Sau khi trải qua phần thi ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em đến từ tỉnh Tiền Giang hiện là học viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành Thanh nhạc đã đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long với giải thưởng gồm vương miện và 300 triệu đồng.

Giải Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai với giải thưởng 150 triệu đồng và giải Á khôi 2 thuộc về thí sinh Vương Thanh Tuyền với giải thưởng là 70 triệu đồng. Bên cạnh 3 giải cao nhất, ban tổ chức cũng trao 7 giải phụ gồm: Người đẹp Tài năng, người đẹp du lịch, người đẹp áo dài, người đẹp hình thể, người đẹp có làn da đẹp, người đẹp có gương mặt khả ái và thí sinh ứng xử hay nhất.

Với việc dành vương miện Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em sẽ trở thành Đại sứ Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian nhiệm kỳ hoa khôi. Ngoài vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Nguyễn Thị Lệ Nam Em còn dành thêm giải phụ Người đẹp Tài năng…
Thanh Sang