05:15 21/05/2012

Ngụy trang là xe chở bò để vận chuyển gỗ quý hiếm

Vào khoảng 21 giờ ngày 20/5, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Đội tuần tra số 1, phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe mang BKS 37V-2228 do Trần Quốc Toản (sinh năm 1974) điều khiển, phát hiện trên xe chở gần 5m3 gỗ lim và gõ không có nguồn gốc hợp pháp.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vào khoảng 21 giờ ngày 20/5, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Đội tuần tra số 1 kiểm tra xe mang BKS 37V-2228 do Trần Quốc Toản (sinh năm 1974, trú Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, đã phát hiện trên xe chở gần 5m3 gỗ lim và gõ không có nguồn gốc hợp pháp.


Gần 5 khối gỗ quý hiếm vừa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Ảnh: dantri.com.vn



Để qua mắt các trạm chốt chặn của lực lượng chức năng, xe 37V-2228 đã ngụy trang là xe chở bò bằng cách phủ bẹ chuối lên hai bên thành xe. Tổ tuần tra thấy hai bên lốp xe bị xẹp xuống do chở quá nặng nên đã tiến hành kiểm tra thùng xe và phát hiện số gỗ trên.

Số gỗ này là của ông Lê Thanh Chương (sinh năm 1964, trú xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) thuê xe chở đi Hà Tĩnh tiêu thụ. Số gỗ cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Tin tức