12:22 14/12/2012

Nguy cơ xảy ra động đất 10 độ Richter

Về lý thuyết, thế giới có thể phải hứng chịu một trận động đất mạnh 10 độ Richter – đó là nội dung báo cáo mới nhất của Giáo sư Toru Matsuzawa thuộc trung tâm nghiên cứu dự báo động đất và núi lửa phun trào thuộc Đại học Tohoku với Ủy ban phối hợp dự báo động đất của chính phủ Nhật Bản.

Về lý thuyết, thế giới có thể phải hứng chịu một trận động đất mạnh 10 độ Richter – đó là nội dung báo cáo mới nhất của Giáo sư Toru Matsuzawa thuộc trung tâm nghiên cứu dự báo động đất và núi lửa phun trào thuộc Đại học Tohoku với Ủy ban phối hợp dự báo động đất của chính phủ Nhật Bản.


Theo Giáo sư Matsuzawa, một trận động đất như vậy sẽ mạnh gấp 30 lần trận động đất 9 độ richter tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011, gây rung lắc trên mặt đất trong khoảng 1 giờ, kèm theo sóng thần và sóng thần tiếp diễn trong vài ngày, gây thiệt hại cho một số nước ở vành đai Thái Bình Dương.


Tuy nhiên, dự đoán này không có nghĩa là một trận động đất 10 độ richter chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu có, nó chỉ xảy ra một lần trong 10.000 năm.


Động đất và sóng thần tại Nhật Bản tháng 3/2011. Nguồn: Internet


Trận động đất 10 độ richter có thể xảy ra nếu 3.000 km đứt gãy từ Rãnh Nhật Bản đến Rãnh Kuril-Kamchatska dịch chuyển thêm 60 mét, và tương tự, một trận động đất 10,3 Richter có thể xảy ra nếu 5.300 km đứt gãy ở Rãnh Pêru- Chilê dịch chuyển 60 mét.


Từ trước đến nay chưa ghi nhận trận động đất nào đạt đến cường độ 10 độ Richter và trận động đất mạnh nhất được biết đến hiện nay là trân động đất mạnh 9.5 độ Richter xảy ra tại Chile năm 1960.



H.Linh