08:09 17/08/2011

Nguy cơ bùng nổ bong bóng vàng

Theo báo "Bưu điện Tài chính" ngày 16/8, nhu cầu đầu cơ của các nhà đầu tư đang đẩy thị trường vàng trở thành "một bong bóng có nguy cơ nổ tung", sau khi giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục vào ngày 11/8 vừa qua

Theo báo "Bưu điện Tài chính" ngày 16/8, nhu cầu đầu cơ của các nhà đầu tư đang đẩy thị trường vàng trở thành "một bong bóng có nguy cơ nổ tung", sau khi giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục vào ngày 11/8 vừa qua.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng giao sau đã tăng 24%, đạt mức kỷ lục là 1.817,60 USD/ounce trong bối cảnh những khó khăn nợ công của Mỹ và châu Âu đang tăng lên. Ông Dean Junkans, nhà phân tích của Tập đoàn ngân hàng Wells Fargo nói: "Có rủi ro rất lớn đối với mặt hàng vàng một khi quan ngại rằng thế giới đang hướng tới ngày tận thế giảm đi. Giá vàng sẽ có nguy cơ giảm mạnh".

Hai tỷ phú George Soros và Eric Mindich đã giảm số cổ phần của họ tại Quỹ đầu tư chỉ số vàng "SPDR Gold Trust" trong quý 2 khi giá vàng tăng, trong khi tỷ phú John Paulson vẫn duy trì cổ phần lớn nhất tại Quỹ này. Trong tháng 7, các nước Thái Lan, Hàn Quốc và Cadắcxtan đã tăng thêm số vàng trị giá 2,56 tỷ USD vào dự trữ vàng của họ, cùng với Mêhicô và Nga tăng dự trữ vàng trong năm nay, khi các ngân hàng trung ương chuyển sang tích trữ vàng để đối phó với nguy cơ dự trữ ngoại tệ mạnh ngày càng mất giá.

Khoảng 60% số khách hàng, được công ty tài chính UBS AG hỏi ý kiến trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8, cho rằng giá vàng sẽ tăng lên trên 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay.

Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Ốttawa)