Việt Nam tham gia Lễ hội Carnaval Blois 2012 tại Pháp

Với mục đích giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là công chúng Pháp, gần 100 thành viên Hội Sinh viên Việt Nam tại hai thành phố Tours và Blois, cách thủ đô Pari khoảng 250 km về phía Nam, cùng Hội Người Việt tại Bloa, đã tham gia đoàn diễu hành Lễ hội Carnaval Blois 2012, vừa diễn ra tại thành phố này và đã mang đến cho lễ hội sắc màu rực rỡ - "Sắc Xuân Việt Nam".

Các bạn sinh viên Việt Nam tại Tua và Bloa cùng các thành viên của Hội Người Việt tại Bloa đã mang đến Lễ hội Carnaval lần này hai màn múa Lân, múa Rồng thường thấy trong các dịp lễ, Tết cổ truyền tại Việt Nam, để qua đó bạn bè Pháp và quốc tế có thể cảm nhận được không khí Xuân và Tết cổ truyền tại Việt Nam.

Lấy ý tưởng nhà vua, hoàng hậu cùng quần thần trẩy hội, khai xuân, cầu cho quốc thái dân an, đoàn diễu hành hóa trang với các hình ảnh vua, hoàng hậu, cung nữ và thần dân trong trang phục áo dài, áo tứ thân truyền thống với nhiều màu sắc sặc sỡ. Tiếng trống lân rộn rã, tiếng pháo nổ giòn tan, những cành mai vàng, những điệu múa đẹp và rực rỡ sắc màu trang phục đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Được tổ chức trong những ngày đầu Xuân tại Pháp, Lễ hội Carnaval Blois 2012 là một hoạt động lớn của thành phố Bloa. Lễ hội là một dịp để quảng bá và thu hút khách du lịch đến với thành phố thơ mộng bên bờ sông Loa (Loire) này. Lễ hội còn thu hút sự tham gia của các đoàn biểu diễn nghệ thuật đến từ khắp nơi trên toàn nước Pháp, với các màn biểu diễn nghệ thuật phong phú và sôi động làm nức lòng người xem như xiếc, nghệ thuật đương đại.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN