Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác giáo dục

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 16 đến 20/4, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Đại học Cuba Rodolfo Alarcon đã ký thỏa thuận hợp tác và trao đổi học thuật giữa các sở giáo dục đại học của hai nước nhằm mục đích củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống song phương.


Trước đó, trong cuộc hội đàm chính thức hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển hệ thống giáo dục của hai nước, giới thiệu về những kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại mới.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao những thành tựu mà cách mạng Cuba đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời bày tỏ sự cám ơn đối với Đảng và Chính phủ Cuba đã giúp đỡ đào tạo hàng nghìn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư Việt Nam trong những thập kỷ qua, trong đó nhiều người đã trở thành cán bộ quản lý cấp cao, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Bộ trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm về giáo dục của Việt Nam trong thời kỳ đối mới, cũng như những mục tiêu phát triển của ngành giáo dục Việt Nam trong những năm tới.



Bộ trưởng Đại học Alarcon nhấn mạnh, giáo dục luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Cuba trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, coi đó là một nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Ông Alarcon cho biết, trong thời gian gần đây Cuba đang tiến hành những cải cách về giáo dục trên tinh thần Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba, tách bạch vai trò quản lý nhà nước của Bộ và công tác chuyên môn đào tạo của các trường, đồng thời chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và giảng dạy của toàn bộ hệ thống các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.


Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam và Cuba là tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận được những kiến thức tiên tiến của nhân loại, nhưng đồng thời cũng phải giáo dục toàn diện cả về nhận thức chính trị, đạo đức để thế hệ trẻ hiểu rõ những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của đất nước, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này.


Hai Bộ trưởng cũng cam kết sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương trên cơ sở hiệp định hợp tác đã được ký kết, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, cũng như thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển giáo dục tại mỗi nước.


Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã có buổi tiếp kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel. Nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Việt Nam và nhấn mạnh đây là dịp để ngành giáo dục nói chung và các trường đại học của hai nước nói riêng tăng cường và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện. Ông Diaz Canel khẳng định Cuba luôn sát cánh cùng với Việt Nam trên con đường hướng tới tương lai, trong đó giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ yêu nước, trí tuệ là một trong những mục tiêu quan trọng để có thể xây dựng một đất nước giầu, mạnh, công bằng và văn minh.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã thông báo với Phó Chủ tịch Diaz Canel về kết quả buổi làm việc với Bộ Đại học Cuba, cũng như nội dung hợp tác mà hai bên đã thống nhất. Bộ trưởng cũng cam kết sẽ cùng với đối tác Cuba tạo điều kiện để các trường đại học của hai nước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thiết thực mà hai bên cùng quan tâm.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Giáo dục Cuba Ena Elsa Hernandez để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin về hệ thống giáo dục cơ sở, đặc biệt là những thành công của Cuba trong công tác giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật.


Bà Hernandez cho biết đây là một trong những thành công của hệ thống giáo dục Cuba, qua đó cho thấy mọi trẻ em, cho dù bị hạn chế về thể chất và trí tuệ, đều được chăm sóc và tạo điều kiện để hòa nhập với xã hội. Ngoài ra, Cuba cũng chú trọng đào tạo nguồn giáo viên phong phú, đa dạng với trình độ chuyên môn cao cho tất cả các cấp học cơ sở. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí giao cho cơ quan chức năng của hai bộ tiếp tục thảo luận để sớm ký kết một văn bản hợp tác song phương.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã có buổi gặp gỡ với sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trưởng đại học của Cuba. Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực trong học tập, tinh thần đoàn kết chia sẻ với bạn bè Cuba và quốc tế của các sinh viên Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng mỗi sinh viên cần phải là những đại diện để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam đang theo học tại Cuba cần khắc phục khó khăn, tiếp tục rèn luyện và phấn đấu hơn nữa để đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ngoài ra, đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng đã tới thăm và nói chuyện với lãnh đạo và giáo viên các trường Đại học Tổng hợp, Đại học Bách khoa và Trung tâm Đào tạo Đặc biệt tại thủ đô Havana.



Tin, ảnh: Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cuba

Từ ngày 2 - 5/3, nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Cuba, Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu đã thăm Cuba và thực hiện tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN