Việt Nam chiến thắng tại "Ngày hội đa văn hóa" ở Pháp

Đội sinh viên Việt Nam thuộc Chi hội Nantes, là đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (AEVF), đã giành giải nhất với số phiếu bình chọn cao nhất của khách tham dự "Ngày hội đa văn hóa" lần thứ 8 vừa diễn ra tại thành phố Nantes (Pháp). Đội sinh viên Việt Nam đã mang đến ngày hội những nét văn hóa đặc sắc và tiêu biểu của đất nước, từ các món ăn truyền thống tới trang phục dân tộc, cùng những hình ảnh về cuộc sống, con người và danh thắng ở các tỉnh, thành phố và vùng, miền khác nhau tại Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tham gia ngày hội.


"Ngày hội đa văn hóa" là sự kiện được tổ chức hàng năm (từ 2004) theo sáng kiến của Hội sinh viên Au tour du monde (Vòng quanh thế giới), thuộc Đại học Nantes, với sự tham gia của nhiều hội sinh viên nước ngoài ở Nantes, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới.

Tham dự "Ngày hội văn hóa" năm nay có 18 đội của các nước Đức, Bênanh, Braxin, Bungari, Camơrun, Trung Quốc, Côlômbia, Tây Ban Nha, Iran, Marốc, Môritani, Nigiê, Pakixtan, Rumani, Anh, Tuynidi, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Các đội Côlômbia và Trung Quốc lần lượt giành giải nhì và ba.
Năm 2011 là lần thứ tư Việt Nam tham dự sự kiện văn hóa này (lần đầu tiên năm 2008) và đã đoạt 3 giải nhất các năm 2008, 2009 và 2011, cùng giải nhì năm 2010, với đánh giá "hoạt động phong phú nhất", "gian trưng bày hình ảnh đẹp nhất" về đất nước và con người Việt Nam cùng những "món ăn đặc sắc nhất".

Lê Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN