Việc làm ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Cộng đồng người Việt tại thành phố St. Petersburg (LB Nga) là một cộng đồng không lớn với khoảng 1.000 người, phân nửa trong số đó là những người làm ăn sinh sống, số còn lại là sinh viên, học sinh, nghiên cứu, cán bộ sang học tập. Đến với St. Petersburg trong những ngày hè sôi động, p/v TTXVN được biết cộng đồng người Việt tại đây đang tiến hành quyên góp để tổ chức cho một nhóm hơn 10 cựu chuyên gia quân sự Liên Xô ở St. Petersburg và tỉnh Leningrad, từng tham gia cuộc chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc ta quay trở lại thăm Việt Nam và đồng đội xưa nhân dịp quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch hội người Việt tại TP St. Petersburg.


Qua trao đổi, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch hội người Việt tại TP. St. Petersburg, cho biết ý tưởng mời các cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước được nhen nhóm từ 2-3 năm trước. Để làm điều này, ban lãnh đạo hội đã tổ chức ban vận động quyên góp, trên tinh thần tự nguyện và tùy theo khả năng mỗi người, từ các cháu thiếu niên, học sinh phổ thông, sinh viên, nghiên cứu sinh cho đến anh chị em công nhân tại xưởng may, công trường xây dựng, cũng như doanh nghiệp.

Ông Toàn cũng cho biết quan hệ giữa người Việt ở St. Petersburg với các cựu chiến binh Xô Viết rất tốt đẹp, họ là cầu nối cho tình hữu nghị Nga-Việt. Chính xuất phát từ tình cảm đó, hội người Việt quyết định vận động cộng đồng, mặc dù đang làm ăn khó khăn, tổ chức chuyến thăm cho các cựu chiến binh để họ được thấy sự thay đổi của đất nước Việt Nam, và cũng để thấy tình cảm người dân Việt Nam dành cho những người đã giúp đỡ mình trong thời gian chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Grigori Pereiatenets.


Với đôi mắt ngấn lệ, đại tá Grigori Pereiatenets, 84 tuổi, cho biết ông rất mong muốn tới Việt Nam song chỉ trong trường hợp điều kiện sức khỏe cho phép. Nếu không, ông cho biết rất muốn mời và sẵn sàng lo toàn bộ chi phí để người chỉ huy trung đoàn xưa từng cùng ông sát cánh chiến đấu, Dinh (không rõ là Đình hay Định), tới thành phố này để ông giới thiệu về thành phố St. Petersburg, về con cháu ông. 

Đại tá về hưu Aleksey Skreliukov.


Người đứng đầu nhóm cựu chiến binh tại St. Petersburg thuộc Tổ chức xã hội liên khu vực Các cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá về hưu Aleksey Skreliukov cho biết hàng năm nhân các dịp sinh nhật Bác Hồ, ngày chiến thắng đế quốc Mỹ, ngày quốc khánh họ đều được mời tham dự các sự kiện do hội người Việt ở St. Petersburg tổ chức và thật hạnh phúc khi năm nay những cựu chiến binh lại có thể ngắm nhìn Việt Nam.           

Theo thông tin mới nhất, ngày 23/8, 13 cựu chiến binh Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam và vợ con những cựu chiến binh đã qua đời ở St. Petersburg đã đáp máy bay tới Hà Nội để thỏa nguyện mơ ước được thấy Việt Nam của ngày hôm nay. Đây là hành động uống nước nhớ nguồn đầy ý nghĩa của những người Việt ở St. Petersburg trong dịp lễ độc lập năm nay.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
               
 

Hội ngộ cựu chiến binh Nga từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam
Hội ngộ cựu chiến binh Nga từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các tổ chức xã hội của người Việt Nam tại LB Nga tổ chức cuộc gặp thân tình với những sĩ quan Nga từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN