Tổng thống Panama coi trọng quan hệ với Việt Nam

Ngày 30/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Panama, Vũ Ngọc Minh, đã trình quốc thư lên Tổng thống Juan Carlos Varela, tại Dinh Tổng thống.


Đại sứ Vũ Ngọc Minh trình quốc thư lên Tổng thống Juan Carlos Varela.

Tổng thống Carlos Varela khẳng định Nhà nước Panama coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trên mọi phương diện.


“Là một nước nằm ở cửa ngõ khu vực Mỹ Latinh, Panama cũng rất muốn tăng cường các mối quan hệ với khu vực châu Á và Việt Nam là một cửa ngõ để Panama tiến vào khu vực này”, Tổng thống Panama nhấn mạnh.


Tổng thống Juan Carlos Varela khẳng định sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để đại sứ làm việc với các cơ quan chính phủ cũng như các chính quyền địa phương của Panama.


Về phần mình, Đại sứ Vũ Ngọc Minh cam kết làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Panama trên các mặt kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác khác, cũng như tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.


Năm 2015 là năm Việt Nam và Panama kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện nay, trao đổi thương mại giữa hai nước là 267 triệu USD.


Cùng ngày 30/11, Đại sứ Vũ Ngọc Minh đã đến dự buổi chiêu đãi của Tổng thống Panama nhân dịp quốc khánh lần thứ 112 của nước này.


Trước đó, đại sứ Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với ông Ivan Alexis Ruiz, Chủ tịch Hội Hữu nghị Panama-Việt Nam, để bàn biện pháp tăng cường các hoạt động đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước.

 

Tin, ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Panama
Có một đất nước Panama như thế
Có một đất nước Panama như thế

Chỉ rộng trên 75.000 km2 và dân số chưa tới bốn triệu người, nhưng Panama là một trong những trung tâm tài chính, ngân hàng và thương mại lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN