Thúc đẩy ngoại giao nhân dân Việt Nam-Trung Quốc

Sáng ngày 10/5 tại Bắc Kinh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp với bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc gặp mặt Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam- Trung Hoa do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp mãi là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đây cũng là chính sách nhất quán, lâu dài của Việt Nam. Việc củng cố tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là liên quan đến Biển Đông- vấn đề trở ngại chính trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, đi vào thực chất.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm bày tỏ, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hội Hữu nghị hai nước luôn duy trì quan hệ gắn bó, chỉ riêng trong năm 2015, với tư cách là Chủ tịch Hội bà Lý Tiểu Lâm đã sang thăm Việt Nam 3 lần và lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam. Dự kiến, trong năm nay, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt –Trung Bùi Hồng Phúc sẽ sang thăm Trung Quốc.

Bà Lý Tiểu Lâm cũng khẳng định, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc luôn vun đắp cho mối quan hệ song phương, thể hiện qua việc tổ chức những hoạt động giao lưu có ý nghĩa như Đối thoại nhân dân..., góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, qua đó tìm ra và kiến nghị các biện pháp hoá giải bất đồng giữa hai bên, đồng thời coi trọng giáo dục thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp.

Bài, ảnh: Tường Thu (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)
Việt-Trung trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển

Tại cuộc gặp thường niên giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN