Người Việt đứng thứ 3 trong số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc

Người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 đang cư trú tại nước này sau Trung Quốc và Mỹ.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam diễn ra trong lễ khai mạc Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ngày 9/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố báo cáo cho thấy số người Việt Nam đang cư trú tại nước này tính đến cuối tháng 1 vừa qua là 134.164 người và trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 đang cư trú tại nước này sau Trung Quốc và Mỹ.

Theo báo cáo trên, tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tính đến thời điểm kể trên là 1,88 triệu người, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong số đó, người Trung Quốc chiếm trên một nửa (52,2%) với 981.610 người, trong đó có 629.221 người thuộc dân tộc Triều Tiên tại Trung Quốc, tiếp sau là Mỹ với 136.008 người, chiếm 7,2%. Sếp sau Việt Nam là Thái Lan với 89.211 người và Philippines với 53.437 người. Trong số những người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc thì có tới 95.134 người là du học sinh, chiếm 12,1%.

Báo cáo trên cũng cho thấy số người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc tính đến cuối tháng 1 vừa qua là 151.564 người, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Seoul)
Gặp gỡ lao động Việt tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Bính Thân
Gặp gỡ lao động Việt tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Bính Thân

Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN