"Mái ấm Việt" ấm tình người Việt tại Anh

Chiều 2/11, chương trình giao lưu ẩm thực và văn hóa "Mái ấm Việt" do Hội Người Việt Nam tại Anh tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã lần nữa thắp lên ngọn lửa ấm áp trong lòng những người con xa xứ.


"Mái ấm Việt" - dịp gặp gỡ của cộng đồng kiều bào tại Anh.


Đến góp vui với chương trình "Mái ấm Việt" lần thứ hai này có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đang có chuyến công tác tại Anh. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi thấy bà con cộng đồng kiều bào dù sống xa Tổ quốc vẫn cố gắng duy trì bản sắc dân tộc qua việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống của quê hương. Ông mong muốn mỗi kiều bào đang sinh sống tại Anh là một đại sứ cho du lịch văn hóa Việt Nam.


Về phần mình, ông Sơn Thành, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, vui mừng cho biết bà con đến với "Mái ấm Việt" lần này đông hơn so với lần tổ chức đầu tiên cách đây ba tháng. Nhiều bà con ở các tỉnh xa như Brighton hay Nottingham cũng đã đến góp vui với chương trình. Ông bày tỏ hy vọng chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức tại một địa điểm rộng rãi hơn nữa để mọi người có thể tham gia đông vui hơn.


Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo và bà Brenda Smith tại chương trình "Mái ấm Việt".


Vợ chồng chị Kim Liên và anh Andy Soloman đã lái xe hơn 2 giờ đồng hồ từ tỉnh West Sussex về London để dự chương trình tổ chức tại nhà hàng "Áo bà ba". Chị Liên chia sẻ là người Việt Nam sống xa quê hương đã lâu, chị rất mong có những sự kiện như thế này để không chỉ được nói tiếng Việt, ăn món ăn Việt mà còn được sống trong không khí cộng đồng ấm áp. Trong khi đó, người bạn của anh chị là bà Brenda Smith, một phụ nữ Anh giàu lòng nhân ái đã có hàng chục năm làm từ thiện ở Việt Nam, nói rằng tới đây bà lại cảm nhận được không khí thân mật, vui tươi như trong những lần bà sang thăm Việt Nam.


Trong chương trình "Mái ấm Việt" lần này đã có thêm nhiều gia đình đưa trẻ em tới tham gia. Nếu như với những người có tuổi, "Mái ấm Việt" là nơi để họ gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, ôn lại kỷ niệm với quê hương hay đơn giản chỉ là cùng nhau chơi ván cờ tướng, thì với các em nhỏ, đây là dịp để các em được ông bà, cha mẹ dạy thêm về truyền thống văn hóa nguồn cội của mình. Các em nhỏ cũng rất hứng thú nếm thử và tìm hiểu các món ăn thuần Việt như bánh cuốn, bánh rán lúc lắc, nem rán, bún bò xào...


Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp tình cảm với những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước. Khép lại chương trình giao lưu "Mái ấm Việt", mọi người không quên hẹn gặp lại nhau ở sự kiện tiếp theo dự kiến được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán tới.


Đỗ Sinh - Huy Hiệp (P/v TTXVN tại Anh)

Hội thảo kinh doanh của người Việt tại Ukraine
Hội thảo kinh doanh của người Việt tại Ukraine

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Moldova phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraine đã tổ chức Hội thảo "Định hướng kinh doanh của người Việt tại Ukraine trong thời điểm hiện nay".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN