Kiều bào tại Anh vui "Mái ấm Việt" 2016

Từ hai năm qua, có một sự kiện sinh hoạt cộng đồng định kỳ đã trở thành niềm mong mỏi của đông đảo bà con kiều bào tại Anh.

Đó là chương trình "Mái ấm Việt" do Hội Người Việt Nam tại Anh tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Chương trình là dịp tề tựu, giao lưu của bà con để từ đó tạo thêm sức gắn kết cho cộng đồng ngày một phát triển lớn mạnh hơn.

Nhạc sĩ Duy Thái biểu diễn bài "Lời của gió" tại sự kiến Mái ấm Việt lần thứ 6.

Nhà hàng Miền Tây trên con phố Kingsland với nhiều quán ăn mang tên Việt Nam ở thủ đô London của Anh chiều 10/1 náo nhiệt hơn thường lệ. Tại đây, chương trình giao lưu ẩm thực - văn nghệ "Mái ấm Việt" do Hội Người Việt Nam tại Anh tổ chức đang diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo bà con kiều bào tại Anh.

Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả và cùng nhau thưởng thức những món ăn Tết truyền thống của quê nhà như bánh chưng, nem rán, xôi vò, gà xé phay...

Đây là lần thứ 6 "Mái ấm Việt" thắp lên ngọn lửa làm ấm lòng bà con xa xứ nhưng là lần đầu tiên, chương trình có sự góp mặt của một đoàn nghệ sĩ từ trong nước sang do Nhạc sĩ Duy Thái dẫn đầu khiến không khí náo nức hơn bội phần.

Tác giả khúc tình ca nổi tiếng "Lời của gió" chia sẻ sự thú vị khi đến thăm đất nước Anh khác nhiều so với tưởng tượng của ông, nhưng điều khiến ông cùng các nghệ sĩ trong đoàn thấy ấm áp hơn cả là tình cảm và sự nhiệt tình của bà con Việt kiều dành cho đoàn.

Với nhiều bà con Việt kiều tại Anh, đặc biệt là những người cao tuổi, chương trình "Mái ấm Việt" đã trở thành một niềm mong mỏi để họ có dịp gặp gỡ "người cùng một nước", để thăm hỏi, giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ thân thuộc.

Đặc biệt trong những ngày giáp Tết nguyên đán, sự hiện diện lần đầu tiên của một đoàn văn công từ thành phố Hoa phượng Đỏ Hải Phòng sang tham gia chương trình lần này khiến bà con rất phấn khởi.

Không chỉ say sưa thưởng thức lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ, nhiều người còn hào hứng lên sân khấu để hòa giọng với họ. Chương trình thêm phần sôi nổi với tiết mục xổ số với phần thưởng cao nhất là hai vé máy bay khứ hồi về Việt Nam do Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tài trợ.


Bà con Việt Kiều vui vẻ thưởng thức món Tết truyền thống

Cô Yến, một Việt kiều gốc Hà Nội đã sống hơn 30 năm ở Anh, tâm sự: "Rất là xúc động vì mỗi dịp như thế này lại nhớ đến quê nhà. Hàng năm thì tôi vẫn về Việt Nam nhưng năm nay vì điều kiện sức khỏe không về được. Đến đây gặp gỡ bà con, tham gia các hoạt động văn nghệ, rồi nghe Đại sứ phát biểu thấy rất vui. Bà con nói chung và cá nhân tôi nói riêng thấy rất là thích, rất là ấm cúng mỗi khi đến với sự kiện giao lưu của Hội người Việt như thế này".

Chương trình "Mái ấm Việt" ra đời xuất phát từ chính mong muốn của kiều bào có được một không gian để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với nhau nơi đất khách quê người.

Mục tiêu của Hội Người Việt tại Anh là duy trì tổ chức "Mái ấm Việt" mỗi quý một lần cho bà con cũng như trong tương lai có thể mời thêm các đoàn văn nghệ sĩ từ trong nước sang để góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Tin, ảnh: Đỗ Sinh - Như Mai (P/v TTXVN tại Anh)
Trí thức trẻ Việt tại Anh viết tiếp trang sử hào hùng
Trí thức trẻ Việt tại Anh viết tiếp trang sử hào hùng

Cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại Anh một lòng hướng về nguồn cội khi cả dân tộc đón chào Tết Độc lập lần thứ 70. Với họ, góp phần xây dựng quê hương từ những việc làm thiết thực nhất luôn là lẽ sống, giản dị mà rất đỗi thiêng liêng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN