Kiều bào hướng về các liệt sĩ biển đảo

Chư tăng, Phật tử chùa Phật Tích Viêng Chăn cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào ngày 13/3 đã tổ chức trọng thể đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam cùng các chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử nạn tại Lào.

Nghi thức phóng sinh nhằm thể hiện ước muốn được chung sống trong hòa bình để cùng xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Ảnh: Phạm Kiên – P/v TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Bounma Silaphom - Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội liên minh Phật giáo Lào, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn - Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện Giáo hội Phật giáo thủ đô Viêng Chăn, đại diện Bộ Nội vụ Lào, đại diện Bộ Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng nhiều sư tăng Lào, Việt Nam và hơn 300 phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và học tập tại thủ đô Viêng Chăn.

Đại đức Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích Viêng Chăn khẳng định "lễ tưởng niệm là để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ trẻ hôm nay rằng, Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước chúng ta, chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm; để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới hải đảo và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Buổi lễ cầu siêu cũng là thông điệp để gửi tới nhân dân và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới hiểu hơn được sự chính nghĩa và tình yêu hòa bình của nhân dân Việt Nam, qua đó cùng chung tay ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh xây dựng hòa bình tại Biển Đông".

Sau gần 2 giờ hành lễ, các chư tăng Lào – Việt Nam cùng phật tử và bà con đã cùng nhau thực hiện nghi thức phóng sinh nhằm thể hiện ước muốn được chung sống trong hòa bình để cùng xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Tối 12/3, tại Trung tâm Phật giáo thế giới ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ, Ban quản lý cộng đồng người Việt Nam và Ban đại diện tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và gia đình Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cùng các tăng ni sinh, sinh viên và kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Chiến, Tùy viên quốc phòng, nhấn mạnh đã 28 năm trôi qua, nhưng tấm gương hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo tại đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa đã để lại một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước, bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Quang Chiến khẳng định những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay sẽ tiếp bước xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nguyện hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn vùng biển đảo của Tổ quốc.

Đại đức Thích Hạnh Chánh, Chủ tịch lâm thời Ban đại diện tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết buổi lễ cầu siêu là để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biên cương biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cầu chúc cho anh linh các liệt sĩ siêu thoát. Đại đức nhắn nhủ các sinh viên đang học tập tại Ấn Độ cần nỗ lực học hỏi, nghiên cứu để góp phần khẳng định chắc chắn chủ quyền của Tổ quốc bằng những bằng chứng khoa học và lịch sử. Đại đức cũng cầu mong cho nhân dân và đất nước Việt Nam luôn được hưởng thái bình và an lạc.

Phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc cho biết, ngày 12/3, tại quảng trường Vaclav, trung tâm thủ đô Praha, hàng trăm người Việt đã dự lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Buổi lễ do nhóm “Anh em vì quê hương” và Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc tổ chức.

Tại buổi lễ ông Phạm Thế Quang, đại diện ban tổ chức, đã đọc văn tế tri ân các liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của các thế hệ người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của cha anh.

Đại Đức Thích Trí Đắc, Trưởng đoàn Giáo thọ Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc, đã chủ trì lễ cầu siêu cho vong linh các liệt sĩ hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương.

Buổi lễ nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thể hiện tấm lòng tri ân của bà con với những người lính đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Séc ghi nhớ đạo lý cao cả này của dân tộc.

TTXVN/Tin Tức
Đại lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma
Đại lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma

Chiều 22/7, tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN