Khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam – 2015 tại LB Nga

Trưa 1/5, tại sân vận động Meteor ở thủ đô Moskva, trong không khí trang trọng và tràn đầy sức trẻ, Ban cán sự Đoàn TNCS Việt Nam tại LB Nga đã long trọng tổ chức lễ khai mạc "Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại LB Nga hè 2015".

Hình ảnh buổi lễ.


Đại hội thể dục thể thao sinh viên Việt Nam là một trong những hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh để duy trì, phát triển phong trào thể thao của sinh viên Việt Nam tại LB Nga nói chung, đặc biệt là với các sinh viên, học sinh thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại LB Nga, qua đó tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các trường đại học ở Moskva và vùng lân cận, góp phần tạo động lực cho các em đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng đại hội đại biểu các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, và LB Nga kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. 

Tham dự Lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn; lãnh đạo Phòng công tác lưu học sinh, Hội người Việt tại LB Nga; các đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga, các hội đồng hương, Chi hội phụ nữ Trung tâm Thương mại Moskva, đại diện chi hội phụ huynh học sinh, cùng đông đảo sinh viên đang học tập ở Moskva và vùng lân cận.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Hoàng Công Trang, Bí thư Ban cán sự Đoàn TNCS HCM tại LB Nga cho biết: "Đại hội lần này tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể thao trong thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác tại LB Nga và đã trở thành hoạt động rất bổ ích, đầy ý nghĩa với việc số lượng các đội đăng ký tham gia tăng vọt".

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Ban cán sự đoàn tại LB Nga tổ chức đại hội thể thao sinh viên Việt Nam. 16 đội bóng đá nam, 8 đội bóng nữ, 17 đội điền kinh nam, 14 đội điền kinh nam-nữ, 10 đội điều kinh nữ, 16 đội kéo co nam, và 12 đội kéo co nữ với hơn 600 vận động viên thuộc 23 đoàn trong và ngoài Moskva (trong đó có một đoàn đến từ St Petersburg) tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu bóng đá, điền kinh, kéo co để tranh 8 bộ huy chương các loại.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu trong khuôn khổ bóng đã nam đã diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 4/5 tới.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)


Người Việt ở Donetsk: Chấp nhận sống với lũ
Người Việt ở Donetsk: Chấp nhận sống với lũ

Sau gần 1 năm xung đột, khoảng 120 người (30 gia đình) Việt Nam vẫn bám trụ và sống rải rác trong thành phố Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN