Hoạt động từ thiện tại Pháp ủng hộ người nghèo Hà Tĩnh

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 30/12 tại Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hội Người Việt Nam (UGVF) và Hội Công nhân lao động tại Pháp phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm quyên góp ủng hộ người nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp Năm mới 2013.


Quang cảnh bữa cơm từ thiện của Hội công nhân lao động Việt Nam tại Pháp tổ chức.


Đây là lần thứ ba các hoạt động từ thiện này bao gồm bữa cơm thân mật - gặp gỡ - biểu diễn văn nghệ, được tổ chức vào dịp Noel và năm mới, nhằm kêu gọi sự ủng hộ và quyên góp tài trợ các dự án giúp người nghèo tại tỉnh miền Trung Việt Nam, nhất là trẻ em nghèo.


Tham dự các hoạt động này có bà Thérèse Nguyễn Văn Ký và ông Nguyễn Thanh Tòng, Chủ tịch và phó Chủ tịch UGVF; bà Siriphaniphong Vanna, Tổng thư ký kiêm Chủ tịch Hội Công nhân lao động tại Pháp; ông Trần Văn Lan, Chủ tịch Hội thương gia và ông Souvalang, Chủ tịch Hội người Lào tại Pháp, cùng đông đảo bà con Việt kiều và các bạn bè Lào và Pháp yêu mến Việt Nam.


Trong không khí vui tươi ấm áp của ngày lễ đầu năm 2013, nhiều bè Pháp như bà Joel Nguyên Duy Tân, đánh giá cao mục đích của hoạt động này đồng thời bày tỏ sự vui mừng và tình cảm của mình khi được cùng cộng đồng người Việt nam tại Pháp tham gia các hoạt động tự nguyện đóng góp phần mình cho Việt Nam. Theo bà đây là “dịp và là hoạt động cần thiết chia sẻ và nhớ về Việt Nam”, nhất là những người dân ở những vùng khó khăn của Việt Nam cần đến sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong dịp Tết âm lịch của Việt Nam sắp đến.


Hoạt động văn hóa văn nghệ trong buổi quyên góp, ủng hộ.


Ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UGVF, cho biết mục đích của các hoạt động này là tìm nguồn tài trợ cho dự án giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình các em vơi bớt khó khăn nhọc nhằn trong đời sống hàng ngày. Theo ông Tòng, tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 15 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 30 nghìn trẻ em đang sống trong các hộ gia đình nghèo đang cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước. Trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh nhận được số tiền ủng hộ 2.160 euro của Hội người Việt Nam tại Pháp. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ các gia đình nghèo có một số vốn để sản xuất và ổn định cuộc sống.


Hoạt động từ thiện lần này sẽ giúp 8 em, tuy mỗi em có những cảnh éo le khác nhau nhưng đều rất nỗ lực vượt nghèo, vượt khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập. Đa số các em hoặc mô côi cha mẹ từ sớm ở với ông bà nội hoặc ông bà ngoại, có em tuy cha mẹ mất sớm nhưng vẫn phải nuôi em bị bệnh nặng, hoặc gia đình gặp phải khó khăn do thiên tai bão lũ tàn phá… nhưng vẫn luôn cố gắng học, có em đã vào được đại học. Ông Tòng nhấn mạnh: “Số tiền tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc” có thể giúp các em có được một chút phương tiện để vươn lên. Không những thế, nhờ số tiền quyên góp được nhiều trường học, lớp mẫu giáo ở những vùng rất nghèo của tỉnh Hà Tĩnh đã được xây dựng. Chương trình từ thiện này kéo dài trong hai năm.


Với phương châm “lá lành đùm lá rách”, tất cả số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến tận tay người nhận. Những món quà này còn thể hiện tình cảm gắn bó và tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam, công nhân lao động, người Pháp, người Lào gốc Việt tại Pháp hướng về quê hương đất nước.


Về phần mình, bà Siriphaniphong Vanna bày tỏ sự chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với đồng bào nghèo và nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là trẻ em là tương lai của đất nước. Bà cho biết, Hội công nhân lao động tại Pháp luôn sẵn sàng tổ chức các hoạt động từ thiện hướng về Việt Nam, mặc dù đa số các thành viên trong hội đều là những người cao tuổi. Việc tổ chức các hoạt động này còn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều của các bạn Lào và Pháp. Nhiều người trong số họ trước khi đi nghỉ lễ ở Việt Nam hoặc ở một số tỉnh thành khác của Pháp đều đã có sự đóng góp của mình trước khi đi. Đây chính là những cử chỉ đáng trân trọng tạo nên sự thành công của các hoạt động từ thiện này.


Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ này, những lời ca tiếng hát, do các nghệ sỹ cao tuổi không chuyên Việt – Lào trình bày và những điệu múa lăm vông với sự hưởng ứng sôi nổi của các thành viên tham dự tạo nên không khi đoàn kết, gắn bó, ấm áp Việt-Pháp-Lào trong dịp nghỉ lễ đầu Năm mới.


Bài ảnh: Lê Hà-Trung Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN