Đoàn viên, sinh viên Việt Nam ở Séc đi đầu trong tuyên truyền biển đảo

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại CH Séc nhiệm kỳ 2016 – 2018 xác định: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với cộng đồng, với bạn bè Séc và quốc tế là nhiệm vụ quan trọng của Ban chấp hành khóa mới

Đại sứ Trương Mạnh Sơn tặng hoa cho BCH Đoàn mới. Ảnh: Trần Quang Vinh

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, ngày 16/7 tại Praha đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ 2016 – 2018. Đại hội xác định tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với cộng đồng, với bạn bè Séc và quốc tế là nhiệm vụ quan trọng của Ban chấp hành khóa mới. Là những người có trí thức, có ý thức cao và có phương pháp tuyên truyền, các đoàn viên sẽ là những thông tin viên tích cực, những người đi tiên phong và cùng với họ là các bạn thanh niên, sinh viên khác.


Tại Đại hội, Bí thư Chi đoàn thành phố Brno Mai Văn Lũy đã trình bày tham luận Chủ quyền Biển Đảo Việt Nam. Bản tham luận được soạn thảo công phu nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết và chính xác, cô đọng để các đoàn viên, sinh viên làm tốt công tác tuyên truyền về Biển Đảo.


Bí thư Đoàn TNCS HCM tại CH Séc nhiệm kỳ 2013- 2016 Nguyễn Thị Lê Na, cho biết: Tham luân đảo tại Đại hội là một phần trong chuỗi hoạt động liên tục và đa dạng của các đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam. Các đoàn viên trong thời gian qua đã tích cực tham gia các hoạt động hướng về Biển Đông do Hội Người Việt Nam và các chi hội, các đoàn thể phát động. 


Ngoài việc có mặt trực tiếp trong các hoạt động phản đối sự quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, gây quỹ ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa, các chương trình văn nghệ Vì Biển Đảo yêu thương…, các đoàn viên còn góp nhiều công sức trong việc sưu tầm, dịch tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam, thuyết trình các tài liệu này bằng tiếng Anh và tiếng Séc tại các cuộc mít tinh, biểu tình, cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ Hoàng Sa, Trường Sa… ở những điểm công cộng để thu hút sự chú ý của dư luận nước sở tại. 


Trong thời gian tới, một phần của công tác thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam là tuyên truyền về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông. 

                             

Tham dự Đại hội với tư cách là một cán bộ Đoàn kỳ cựu, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã chia sẻ với các đoàn viên những điểm chính trong phán quyết của PCA, nhấn mạnh “không có bằng chứng nào khẳng định Trung Quốc về mặt lịch sử đã thực hành sự kiểm soát độc quyền đối với các vùng biển quanh các đảo” ở Biển Đông; không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc ra yêu sách quyền lịch sử đối với các tài nguyên bên trong các vùng biển nằm trong cái gọi là “đường 9 đoạn”; các đảo nhân tạo mà Trung Quốc ráo riết bồi đắp lên trong các năm gần đây không có khả năng duy trì dân cư trú trên đó và vì vậy theo các hiệp ước quốc tế không được hưởng quy chế “vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý” như dành cho các đảo có người cư trú…


Đại sứ Trương Mạnh Sơn khen ngợi Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM và các đoàn viên trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đại sứ hy vọng trong nhiệm kỳ 2016-2018 Ban chấp hành mới, các đoàn viên và tiếp theo là các thanh niên, sinh viên sẽ là những nhân tố hàng đầu trong lĩnh vực thông tin hướng về biển đảo quê hương
Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (Phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc)
Ngon ngọt "Ngày Trái cây Việt Nam tại CH Séc"
Ngon ngọt "Ngày Trái cây Việt Nam tại CH Séc"

Nhằm quảng bá và tìm kiếm cơ hội đưa trái cây Việt Nam vào thị trường CH Séc, ngày 11/7, sự kiện “Ngày Trái cây Việt Nam tại CH Séc” đã được tổ chức tại siêu thị Makro Stodulky ở thủ đô Praha, CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN