Để mọi gia đình Việt ở Séc đều có Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, để 65.000 người Việt Nam tại CH Séc đều được hưởng mổ cái Tết cổ truyền của dân tộc an vui là mong muốn của Hội Người Việt Nam tại CH Séc, 50 chi hội địa phương, 14 hội đồng hương và các hội thành viên như Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Thanh niên – Sinh viên...

Các tiết mục "cây nhà lá vườn" được người xem nhiệt tình đón nhận. Ảnh Trần Quang Dũng

Đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam, các chi hội và hội thành viên. Bởi lẽ đối với những người Việt sống xa quê hương thì đón Tết ngoài ý nghĩa vốn có như ở trong nước thì còn có tầm quan trọng đặc biệt – cố kết cộng đồng và giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa của tổ tông cho các thế hệ sau.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, cho biết: Tết cổ truyền của dân tộc rất có ý nghĩa với mỗi người Việt Nam, đặc biệt là với những người con xa xứ. Cho nên việc tổ chức đón Tết Nguyên đán hằng năm cho bà con người Việt Nam tại CH Séc là điều rất quan trọng và cần thiết, nhất là để các cháu sinh ra và lớn lên ở xa Tổ quốc hiểu được truyền thống quý báu của dân tộc.

Nhưng tổ chức một sự kiện với 300, 500 hoặc 800 người tham dự trong điều kiện thời tiết giá lạnh, các gia đình sống rải rác và đang mang nặng nỗi lo cơm áo không hề đơn giản. Điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực không nhỏ của đội ngũ „vác tù nhà hàng tổng“.

Những người đứng đầu một đoàn thể cùng với tập thể Ban chấp hành luôn là các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Ngoài sự nhiệt tình thì họ còn phải có tiềm lực kinh tế, nói được, làm được và đi đầu trong các phong trào quyên góp, ủng hộ.

Ông Nguyễn Nhạc và bà Nguyễn Thị Loan, hai Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Hradec Kralove, cùng với tập thể Ban chấp hành Hội, là những người như thế. Ông Nhạc và bà Loan tâm sự với phóng viên TTXVN: Chúng tôi bỏ nhiều công sức tổ chức một cái Tết thật vui để cho bà con không cảm thấy thiệt thòi dù chưa có điều kiện về nước đón Xuân. Đây cũng là dịp gắn kết người Việt lại với nhau. Bà con nhiệt tình tham dự là phẩn thưởng vô giá của Ban tổ chức.

Hội Người Việt Nam tại tỉnh Hradec Kralove, một địa phương được coi là vùng sâu, vùng xa của CH Séc, mới được thành lập, cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, nhưng Ban chấp hành Hội đã tổ chức thành công một cái Tết rất có ý nghĩa đối với cộng đồng. Không có nhiều Mạnh Thương Quân, Ban chấp hành Hội có nhiều sáng kiến để gây quỹ, trong đó có mục “vui chơi có thưởng”.

Hình thức phát hành vé số vừa tạo không khí sôi động trong dạ hội Tết vừa đem lại một nguồn thu không nhỏ cho Ban tổ chức để trang trải chi phí.

Ban tổ chức cũng tạo được mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa phương và Trung tâm Hội nhập của tỉnh để được hỗ trợ về địa điểm tổ chức dạ hội – Nhà Văn hóa thành phố Hradec Kralove.

Các tiết mục văn nghệ đều là “cây nhà lá vườn”, không phải thuê các ca sỹ, nhạc công hay MC chuyên nghiệp. Điều này vừa tiết kiệm kinh phí vừa là để thu hút nhiều thành viên của cộng đồng tham gia các sự kiện của cộng đồng, cho dù chất lượng nghệ thuật chưa cao.

Hội Người Việt Nam tại Pisek (tỉnh Nam Séc) là một chi hội cấp huyện của Hội Người Việt Nam tại CH Séc và mới được thành lập cách đây một năm. Tuy là một tổ chức non trẻ nhưng Hội Người Việt Nam tại Pisek đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong phong trào chung của cộng đồng cũng như trong các hoạt động hội nhập, đặc biệt là trong các sự kiện văn hóa – nghệ thuật. Bên cạnh Ban chấp hành Hội tâm huyết là CLB Phụ nữ Pisek mạnh và đội múa Hương Quê rất nhiệt tình.

Dạ hội mừng Xuân Đinh Dậu của Hội Người Việt Nạm tại Pisek được tổ chức khá quy củ, để lại những dư âm tốt đẹp không chỉ đối với cộng đồng mà còn cả với chính quyền địa phương. Đại diện chính quyền thành phố, tổ chức hội nhập, phòng giáo dục đã đến chung vui và bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với cộng đồng người Việt.


Nói về những nỗ lực để mọi gia đình, mọi người Việt ở Séc đều được đón Tết an vui thì không thể không nhắc đến các tổ chức từ thiện của cộng đồng. Mái ấm Việt – Séc là một trong số đó. Tổ chức từ thiện này mới ra đời được ba năm nhưng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ tại CH Séc.

Bà con tham dự Tết cộng đồng đông vui là phần thưởng của Ban tổ chức Ảnh: Trần Quang Vinh

Trong dịp Tết Đinh Dậu Mái ấm Việt – Séc đã đến thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình người Việt tại thủ đô Praha. Tổ chức từ thiện này cũng đã kêu gọi thành công bà con kinh doanh ở Trung tâm thương mại Sa Pa, Praha, quyên góp tiền mua vé máy bay về nước  kịp đón Tết với gia đình đối với ông Vũ Xuân Quế, quê ở Thanh Hóa. Ông Quế bị bệnh nặng và hoàn cảnh rất éo le.

Chị Nguyễn Thị Yến, quê Vĩnh Phúc, có người chồng đang bị bệnh nan y và không có chế độ bảo hiểm y tế. Chị không cầm được nước mắt trước sự quan tâm của Mái ấm Việt – Séc đối với gia đình chị trong suốt một năm qua.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch hội từ thiện Mái ấm Việt – Séc, chia sẻ: Hôm nay đại diện hội từ thiện Mái ấm Việt – Séc đến tặng quà cho gia đình chị Yến. Quà không nặng về vật chất, chủ yếu những hương vị Tết, gồm gạo mới, bánh chưng, những tờ lịch và một bao lì xì để động viên gia đình vượt qua hoạn nạn.

Tình người, tình đồng hương, đồng bào vốn được coi trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt tại CH Séc. Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc điều này lại càng được thể hiện rất đậm nét.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan vui đón Tết Đinh Dậu 2017
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan vui đón Tết Đinh Dậu 2017

Cộng đồng kiều bào tại Thái Lan có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN