Chung kết Miss sinh viên Việt Nam tại Malaysia

Tối 6/6, tại trường Đại học HELP ở thủ đô Kuala Lumpur, Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Miss sinh viên Việt Nam tại Malaysia lần thứ hai (Miss VSAM 2014).

Với phần trình diễn tài năng, duyên dáng và trả lời câu hỏi đầy ấn tượng, Đào Nguyễn Khánh Trang, sinh viên trường Đại học Nottingham đã giành vương miện Miss VSAM 2014.

Á khôi 1 thuộc về Lê Việt Hằng đến từ trường Đại học Nottingham và Á khôi 2 thuộc về sinh viên trường HELP, Lê Mai Ly, người cũng đoạt giải Khán giả bình chọn.

Ngoài ra, Giải tài năng được trao cho sinh viên Nguyễn Thị Mai Lan, trường Đại học Nilai và Giải Người mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Nguyễn Claudia Hải Đường, sinh viên trường Đại học Inti.
 

Đào Nguyễn Khánh Trang (giữa) giành vương miện Miss VSAM 2014.


Vòng chung kết cuộc thi có sự so tài của 11 nữ sinh xinh đẹp và tài năng đến từ 5 trường đại học tại Malaysia gồm Help University, Nottingham, Monash, Inti và Nilai.

Các đại biểu và đông đảo sinh viên đã rất ấn tượng với tài năng mà các thí sinh thể hiện trong đêm chung kết như các điệu múa quạt, múa quê hương ba miền, hoa sen, thổi kèn, ca hát, và hùng biện. Trong phần thi ứng xử, mỗi thí sinh phải trả lời một câu hỏi bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh. Hầu hết các thí sinh đều rất tự tin, thể hiện rõ sự thông minh, khả năng ứng xử và giải quyết hợp lý các tình huống đặt ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao đã đánh giá cao Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức cuộc thi và khẳng định đây là cơ hội tốt để giới thiệu  hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hiện có khoảng 1.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Malaysia, chủ yếu trong các ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch, khách sạn và công nghệ thông tin.


Kim Dung-Chí Giáp



Hàng trăm tấn hoa quả Trung Quốc nhiễm độc tuồn sang Việt Nam
Hàng trăm tấn hoa quả Trung Quốc nhiễm độc tuồn sang Việt Nam

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phát hiện 17 lô hàng vi phạm. Trong đó có 8 loại gồm 6 loại trái cây và 2 loại củ từ Trung Quốc chứa chất độc hại bao gồm: Nho tươi, chanh tươi, hồng quả, cà rốt, táo, cam tươi, quýt tươi và củ cải trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN