Cảnh sát Hàn Quốc lập tổ liên lạc hỗ trợ kiều dân Việt Nam

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành lễ khai trương Tổ thông tin liên lạc Việt Nam (Vietnames Desk) nhằm hỗ trợ một cách có hiệu quả cho kiều dân Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin với lực lượng cảnh sát Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hữu Chí và ông Kang Sin Myeong khai trương Tổ thông tin liên lạc Việt Nam tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Tham dự lễ khai trương tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ở quận Seodaemun, thủ đô Seoul, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong, cùng nhiều lãnh đạo và nhân viên Cục đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai trương, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Phạm Hữu Chí đánh giá cao việc thành lập và vận hành Tổ thông tin liên lạc Việt Nam trực thuộc Cục đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Tổ thông tin liên lạc Hàn Quốc trực thuộc Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam, không chỉ giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam mà còn góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh: “Hiện có khoảng 150.000 công dân Hàn Quốc tại Việt Nam và gần 140.000 công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, nên việc khai trương Tổ thông tin liên lạc giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của kiều dân hai nước”.

Ông Kwak Cheong Ki, Cục trưởng Cục đối ngoại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này lập một tổ đặc trách chuyên biệt để hỗ trợ riêng cho một cộng đồng người nước ngoài. Ông Kwak Cheong Ki khẳng định tổ thông tin liên lạc Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn trách nhiệm đó là đảm bảo an toàn cho kiều dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, việc thành lâp và đưa vào hoạt đông các đơn vị trên được thực hiện theo tinh thần Bản ghi nhớ đã được lãnh đạo hai bên ký kết nhân chuyến thăm Bộ Công an Việt Nam của Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kang Sin Myeong vào ngày 9/11 vừa qua.

Trước mắt, nhân sự Tổ thông tin liên lạc Việt Nam tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc có 2 sỹ quan cảnh sát có thể giao tiếp bằng tiếng Việt và sẽ đảm trách quản lý toàn bộ các vụ tội phạm liên quan đến người Việt tại Hàn Quốc, cả khi họ là nạn nhân hay thủ phạm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho những người này, trong khi lực lượng cảnh sát tại các địa phương vẫn tiến hành điều tra vụ việc như bình thường. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ là đầu mối tiến hành hợp tác và chia sẻ thông tin với các cơ quan hữu quan trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

TTXVN/Tin Tức
Hai mẹ con người Việt bị sát hại tại Hàn Quốc
Hai mẹ con người Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc ngày 7/12 đưa tin, vào khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày tại phường Sindonim, quận Guro, thủ đô Seoul đã phát hiện 3 thi thể trong một gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, gồm người chồng Hàn Quốc (mang họ Cho, 51 tuổi), người vợ Việt Nam tên A (31 tuổi) và con gái 6 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN