Ấn tượng ngày ra trường của sinh viên Việt tại Nga

Nói tới quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Việt, chúng ta không thể không lưu ý tới quan hệ hợp tác giữa 2 nước về giáo dục và đào tạo.

Sinh viên MADI với tấm bằng tốt nghiệp.

Cũng giống như Liên Xô trước đây, LB Nga hiện vẫn là cái nôi đào tạo rất nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong hàng loạt lĩnh vực quan trọng. Hiện hàng năm Nga cung cấp khoảng 800 suất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập và nghiên cứu, và không ít trong số này sang học các lĩnh vực chế tạo để sau này đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghi nhận của p/v TTXVN tại LB Nga.

Tới Đại học tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva (MGTU) mang tên Bauman, ngôi trường rất nổi tiếng không chỉ ở Nga mà cả trên thế giới, lễ tốt nghiệp cho các sinh viên ngoại quốc được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Năm nay, Trường làm lễ tốt nghiệp cho 74 sinh viên ngoại quốc từ 11 nước ra trường theo 8 chuyên ngành khác nhau. Trường Bauman vốn được mệnh danh là trường "khoai" với các sinh viên theo học nhưng đổi lại, khi ra trường sinh viên có nền tảng kiến thức tốt, được nhiều cơ quan, xí nghiệp ưu tiên nhận vào làm việc.    

Trong bầu không khí trang trọng, tất cả các sinh viên ra trường, giáo viên và khách mời đều đứng lên làm lễ chào bài hát chính thức của Đại học tổng hợp Bauman.

Trong lời phát biểu chào mừng của mình, Phó hiệu trưởng thứ nhất phụ trách học tập Trường Bauman, Phó tiến sĩ Boris V. Padalkin khẳng định: "Những năm tháng học ở Trường Bauman, các em không đơn thuần chỉ học các khoa học chế tạo. Các em còn được làm quen với nước Nga, học tiếng Nga và làm quen với trường đại học của chúng tôi, làm quen với thầy cô, bè bạn. Và giờ đây các em có rất nhiều bạn ở Nga. Tôi hy vọng tình bạn đó, những mối quan hệ đó,tương tác đó sẽ vẫn tiếp tục".

Tiếp đến là thủ tục trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Theo thông lệ, sinh viên tốt nghiệp loại suất sắc, được nhận bằng đỏ là những người đầu tiên được xướng danh. Bằng tốt nghiệp được đích thân thày Hiệu phó Boris Padalkin trao cho các sinh viên. Trong số 4 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp lần này chỉ 1 sinh viên được nhận bằng đỏ là em Nguyễn Duy Linh, chuyên ngành Hệ thống máy tính và mạng. Bố mẹ Linh cũng tham dự buổi lễ để cùng chung niềm vui lớn lao với đứa con thân yêu của mình.

Giáo sư, Tiến sĩ Alexander S. Chernikov, Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế Trường Bauman cho biết: "Ở đây, các em không đơn thuần chỉ có nền tảng kiến thức tốt, bởi các em không chỉ học, các em còn học được cách vượt qua những tình huống khó khăn. Và trường học vượt qua thử thách có thể không kém phần quan trọng so với những kiến thức mà các em có được. Bởi rốt cuộc các em đã được dạy cách vượt qua những khó khăn thử thách".

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga - Tham tán, Trưởng Phòng quản lý lưu học sinh Nguyễn Trung Hà phát biểu: "Trong số các em có những người sẽ tiếp tục học lên cao với khó khăn phía trước, có những người sẽ trở về nước với niềm vinh dự và ưu thế lớn. Các bạn kết thúc học tập, trở về nước với ưu thế của Đại học tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva (MGTU) mang tên Bauman - đó là ưu thế của một trường đại học lớn và đó chính là niềm vinh dự lớn".
Sinh viên Nguyễn Duy Linh, tốt nghiệp bằng đỏ chuyên ngành Hệ thống máy tính và mạng xúc động phát biểu cảm tưởng của mình: "Giờ đây, khi đứng ở đây và nói lên những điều này, trong lòng tôi tràn ngập nhiều cảm xúc. Tuy nhiên trước tất cả các sinh viên tốt nghiệp, tôi có thể tự tin khẳng định rằng. chúng ta không nuối tiếc khi vào học ngôi trường này và nay chúng ta cũng không hề nuối tiếc. Chúng ta có thể tự hào và vinh dự nói rằng chúng ta là các sinh viên trường Bauman và chúng ta là kỹ sư thực thụ". 

Sinh viên Phạm Tất Đạt, 26 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử trường Bauman nói: "Cảm giác rất là vinh dự vì học ở đây rất khó khăn, và qua được quãng thời gian ở đây cảm thấy rất là hạnh phúc. Nói chung là bỏ ra rất nhiều thời gian để đạt được kết quả như ngày hôm nay". Đạt nói thêm: "Thứ nhất là về độ vất vả thì so với các trường khác mà em biết thì, như trường kinh tế, thì thời gian bỏ ra tốn hơn nhiều. Nhưng mình cũng biết được nhiều hơn về công nghệ thông tin. Và về khoa học kỹ thuật thì cảm giác là bây giờ mình ra ngoài va vấp với các thiết bị không còn gì bỡ ngỡ cả".

Tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI), ngôi trường có lịch sử đã 85 năm và cũng là nơi đào tạo nhiều sinh viên Việt Nam kể từ thời Liên Xô. Năm nay trường cũng làm lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 151 sinh viên, nghiên cứu sinh ra trường trong đó có 11 sinh viên Việt Nam. Tại buổi lễ, nhà trường yêu cầu tất cả các đại diện Đại sứ quán tham gia trao bằng tốt nghiệp cho các em. 

Sinh viên Võ Duy Tùng, sinh năm 1992, Bằng đỏ khoa Logistic Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI) phát biểu: "Em nghĩ rằng bằng đỏ này cũng là sự cố gằng 4 năm vừa rồi tích góp từng tí một. Nó cũng là thành quả mình đạt được trong cuộc sống. Em rất vui và hài lòng". Chia xẻ kinh nghiệp học tập của mình, Tùng cho biết: "Điều đầu tiên để đạt được cái này là tất cả các bạn muốn cố gắng bằng đỏ phải học tiếng tốt. Tiếng là quan trọng nhất vì trong quá trình học hỏi kiến thức thì trước tiên phải hiểu được nó. Lời khuyên đầu tiên của em là phải biết tiếng thật giỏi. Còn trong quá trình học tập mình cứ tích góp từng tí một từng tí một, từng môn một và đến khi thi thì cố hết sức để đạt được ".

Hàng nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trước đây đã tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô, không ít người trong số này khi về nước được đảm nhận cương vị cao hoặc đóng vài trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Thế hệ sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học LB Nga ngày nay chắc chắn cũng sẽ là nguồn lực quan trọng trong mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Thi ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt tại Canada
Thi ý tưởng kinh doanh cho sinh viên Việt tại Canada

Hiệp hội Canada - Việt Nam vừa phối hợp với Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam tổ chức cuộc thi Kế hoạch kinh doanh 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN