Việt Nam nằm trong 10 nước có người nhập cư vào Australia nhiều nhất

Đài ABC Australia dẫn số liệu công bố ngày 19/7 của chính phủ Australia cho thấy, Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người nhập cư Australia nhiều nhất.

 

Ảnh minh họa

 

Trong năm tài khóa 2011-2012, khoảng 185.000 người đã nhập cư Australia lâu dài, trong đó có hơn 125.000 người đi theo chương trình nhập cư lao động có tay nghề.

 

Lần đầu tiên Ấn Độ trở thành nước có lượng người nhập cư Australia nhiều nhất, với 29.018 người. Bảy trong số 10 nước có lượng người nhập cư Australia nhiều nhất nằm ở khu vực châu Á, gồm Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Sri Lanka, Malaysia và Hàn Quốc.

 

Bộ trưởng Nhập cư Australia, ông Chris Bowen, nhấn mạnh người nhập cư có tay nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Australia, giải quyết nhu cầu lớn về lao động và giúp Australia vượt qua thách thức dân số già.

 

 

Võ Giang

Nhập cư trái phép vào Australia: Thiên đường không lối
Nhập cư trái phép vào Australia: Thiên đường không lối

4 giờ 30 sáng 21/6/2012, nước bắt đầu tràn vào buồng lái của chiếc thuyền chở trên dưới 200 người di cư vừa rời Indonesia chưa được bao xa để tới đảo Christmas của Australia. Hoảng hốt. Hỗn loạn. Kêu cứu. Cầu nguyện… Không ít người đã chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN