Trao Huân chương Hữu nghị cho một số tổ chức và bạn bè Đức

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thay mặt Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội Đức – Việt, Hội Hữu nghị Đức – Việt và hai cá nhân người Đức là phóng viên, nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt và đạo diễn phim tài liệu Jürgen Eike.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (thứ 4 , phải sang) trao Huân trương cho một số tổ chức và bạn bè Đức.

Đây là sự kiện để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tổ chức tại Đức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cũng như góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức.

Tại buổi lễ trang trọng được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán ngày 19/9, ông Phan Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã đọc Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, cho Hội Đức – Việt và hai cá nhân là ông Billhardt và ông Eike vì đã có những đóng góp xuất sắc góp phần xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đức.

Phát biểu tại lễ trao tặng, bà Phạm Thị Thái, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh Chính phủ, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực liên tục trong hàng chục năm qua của các tổ chức và cá nhân người Đức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Đức.

Phóng viên ảnh Thomas Billhardt phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã trao Huân chương cho tổ chức và những người bạn lớn đã luôn sát cánh trong các phong trào ủng hộ Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao những tình cảm, sự đóng góp không biết mệt mỏi của các tổ chức và bạn bè Đức trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Việt Nam ngày nay đã có sự thay đổi mạnh mẽ và mối quan hệ Việt – Đức cũng đang phát triển hết sức tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp quý báu của các tổ chức và bạn bè Đức. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức và bạn bè Đức tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa Hội Đức – Việt và Hội Hữu nghị Đức – Việt trong các hoạt động hữu nghị với Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại Lễ trao Huân trương Hữu nghị cho một số tổ chức và bạn bè Đức.

Đại diện các tổ chức và cá nhân được nhận Huân chương cũng đã phát biểu bày tỏ xúc động và cảm ơn sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam về những đóng góp cho mối quan hệ Đức – Việt, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục là cây cầu kết nối sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Đức - Việt.

Trước đó, ngày 17/9, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức đã tới thành phố Düsseldorf dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Hữu nghị Đức – Việt và trao Huân chương Hữu nghị cho Hội nhằm ghi nhận những đóng góp của Hội vì các hoạt động hữu nghị với Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua. Đại diện một số hội hữu nghị với Việt Nam như Hội hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam, Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam,

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)
Tặng sách cho các thầy cô dạy tiếng Việt ở Đức
Tặng sách cho các thầy cô dạy tiếng Việt ở Đức

Không có tiếng Việt, hình ảnh về tổ tiên, quê hương-đất nước sẽ dần bị phai mờ và không còn chỗ đứng trong trái tim các con em người Việt ở Đức, đây là lo ngại của hầu hết các cô giáo dạy tiếng Việt tại buổi gặp mặt vừa được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN