Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh 2/9 tại thành phố Darwin, thủ phủ Vùng Lãnh thổ Bắc Australia (NT).

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang Minh


Tham dự Lễ kỷ niệm ngày 22/8 có nhiều quan chức cấp cao của NT như Thủ hiến Adam Giles, lãnh tụ phe đối lập Delia Lawrie, Thị trưởng thành phố Darwin Katrina Fong Lim, các nghị sỹ quốc hội NT cùng đông đảo bạn bè quốc tế và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Australia. Nhân dịp chuyến công tác tại Australia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cũng tham gia Lễ kỷ niệm lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên đã ôn lại chặng đường lịch sử và điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 69 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tổng lãnh sự Lê Viết Duyên cũng nhấn mạnh đến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên nêu bật những thành tựu đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia, tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đồng thời khẳng định việc triển khai Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã góp phần đưa quan hệ giữa hai nước trở nên gần gũi hơn.

Thủ hiến Lãnh thổ Bắc Australia chúc mừng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam.


Tại buổi lễ, Thủ hiến NT Adam Giles đã chúc mừng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh. Ông Adam Giles đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là giữa các đối tác Việt Nam với NT.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ của Nhà hát Múa rối nước Thăng Long biểu diễn và món nem cuốn truyền thống đã góp phần giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu mến văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.


Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế và giáo dục giữa Việt Nam và NT đã có những bước phát triển đáng kể, với thành tựu gần đây nhất là thỏa thuận đặt nền tảng cho việc trồng cây thanh long quy mô lớn tại NT và hợp đồng xuất khẩu trâu số lượng lớn sang Việt Nam. Về giáo dục, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục của NT đang có xu hướng tăng mạnh.


Quang Minh (P/v TTXVN tại Australia)

Kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 2/9 tại Nga và Malaysia
Kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 2/9 tại Nga và Malaysia

Hội người Việt Nam ở thành phố Saint Petersburg đang phát động đợt quyên góp nhằm tổ chức cho một nhóm cựu chuyên gia, cựu chiến binh Liên Xô cũ quay lại thăm Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN