Tổ chức thành công sơ khảo Sao Mai tại Berlin

Tối 6/7, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin (Đức) đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai dành cho thí sinh ở Berlin và các vùng phụ cận.


Tham dự vòng sơ khảo có ông Bùi Ngọc Toàn, Tham tán công sứ Đại sứ quán nước ta tại Berlin, đại diện nhiều hội đoàn, các nhà tài trợ và đông đảo bà con người Việt, bạn bè Đức tại Berlin, từ nhiều địa phương trên nước Đức và từ Cộng hòa Séc. Ban giám khảo cuộc thi có 6 thành viên, là những nhà chuyên môn và những người am hiểu âm nhạc, có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện âm nhạc do nhạc sĩ Tuấn Phương, Phó trưởng ban tổ chức giải Sao Mai ở Việt Nam, làm trưởng ban.


Tham tán công sứ Bùi Văn Toàn và Trưởng BGK Tuấn Phương tặng hoa và kỷ niệm chương cho 6 thí sinh được chọn vào vòng bán kết.


Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo, ông Nguyễn Xuân Hùng, đồng Trưởng ban tổ chức giải Sao Mai khu vực Berlin nhấn mạnh tới niềm tự hào và vinh dự được tổ chức cuộc thi Sao Mai lần đầu tiên ở châu Âu, cuộc thi âm nhạc danh giá nhất để tìm kiếm các tài năng trẻ của Việt Nam, khẳng định điều đó cho thấy Tổ quốc không quên những người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng luôn hướng về quê hương, đất nước.


Tham gia cuộc thi vòng sơ khảo ở Berlin có 17 thí sinh đến từ nhiều địa phương tại Đức, trong đó có một thí sinh đến từ Đan Mạch. Mỗi thí sinh trình diễn một bài tự chọn. Ban giám khảo đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất cho vòng bán kết cuộc thi "Sao Mai" tại khu vực châu Âu sẽ diễn ra tại Berlin ngày 19/7 tới.


Thùy Dung, một trong 6 thí sinh lọt vào vòng trong với bài "Cô gái vót chông", vừa hát vừa chơi đàn T'rưng.


Trong thời gian giải lao để Ban giám khảo hội ý, một số người vì lý do tuổi tác không thể tham gia cuộc thi đã lên biểu diễn giao lưu, trong đó có Kiều Trang, người đã lọt vào vòng 12 người trong cuộc thi The Voice Kid Germany vừa qua. Kiều Trang có giọng hát vang, truyền cảm, kỹ thuật điêu luyện, nhưng chưa thể tham gia dự thi vì năm nay chưa tới 15 tuổi. Lên tham gia giao lưu còn có Quỳnh Nga, một ca sĩ quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở Đức. Quỳnh Nga cũng là trưởng Tiểu ban kỹ thuật, đã giúp đỡ cho các thí sinh rất nhiều trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.


Ban giám khảo và quang cảnh khán phòng.


Phát biểu sau khi phần thi kết thúc, Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo, Thường trực bộ phận công tác cộng đồng Đại sứ quán, đồng Trưởng ban tổ chức giải "Sao Mai" khu vực Berlin bày tỏ sự hạnh phúc vì thành công của vòng sơ khảo, chứng tỏ chủ trương đúng đắn của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đưa giải "Sao Mai" sang châu Âu, cho rằng giải "Sao Mai" là một sân chơi bổ ích cho con em người Việt tại châu Âu đến để giao lưu, học hỏi và thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua lời ca, tiếng hát và "Sao Mai" là cơ hội để người Việt bày tỏ tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và chăm lo cho thế hệ tương lai, con em của chúng ta bằng những việc làm cụ thể.


Sau cuộc thi vòng sơ khảo ở Praha ngày 23/6, ở Berlin ngày 6/7 và sắp tới ở Munich ngày 14/7, vòng bán kết và vòng chung kết sẽ được tổ chức trong hai đêm 19 và 20/7 ở Berlin để chọn ra 9 thí sinh xuất sắc nhất về dự thi vòng chung kết toàn quốc ở trong nước.



Văn Long (Phóng viên TTXVN tại Đức)


Quảng bá giải 'Sao Mai' tại châu Âu
Quảng bá giải 'Sao Mai' tại châu Âu

Tối 22/6, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai đã có một cuộc gặp gỡ với đông đảo các nhà báo, các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nhằm tăng cường quảng bá cho giải "Sao Mai“ lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN