Thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi vui đón Tết trông Trăng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tối 29/9 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức lễ đón Tết Trung thu 2023 cho các cháu thiếu nhi là con em các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Thiếu nhi Việt Nam và Nam Phi cùng nhau chơi các trò chơi dân gian, nhảy múa, đi rước đèn và giao lưu trong Tết Trung thu. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh ngày rằm soi sáng bầu trời thủ đô Pretoria, các cháu thiếu nhi người Việt Nam cùng bạn bè người Nam Phi đã chung vui với đèn ông sao và mâm cỗ Trung thu cổ truyền có bánh nướng, bánh dẻo từ Việt Nam, cùng các loại hoa quả Nam Phi.

Chia sẻ với niềm vui với các cháu thiếu nhi hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã giới thiệu về ngày Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam. Theo Đại sứ, cùng với Tết Nguyên đán và Tết Độc lập, Trung thu là một ngày tết quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là ngày lễ truyền thống lớn ở một số nước châu Á khác.

Trong ngày Tết Trung thu rất có ý nghĩa với trẻ em, đặc biệt là trẻ em Việt Nam, các thành viên trong gia đình thường quây quần trò chuyện cùng nhau và trông Trăng phá cỗ để thưởng thức các món ăn, món bánh truyền thống. Nhân dịp này, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường chúc các cháu thiếu nhi Việt Nam và Nam Phi luôn có cơ hội được vui chơi và học tập, cùng chia sẻ niềm vui và học hỏi về văn hóa của nhau.

Trong không khí vui vẻ và đầm ấm, các cháu thiếu nhi hai nước đã cùng nhau chơi các trò chơi dân gian, nhảy múa, rước đèn và phá cỗ. Những chiếc đèn lồng, đầu sư tử tự chế được các em thích thú vui đùa, trong khi người lớn được trở về với ký ức tuổi thơ.

Cháu Omphile Mashigo, 11 tuổi, đã rất vui khi được tham dự lễ đón Tết Trung thu với các bạn Việt Nam và được vui chơi với bạn bè tại đây. Mashigo chia sẻ: “Cháu thấy Tết Trung thu thật tuyệt, đồ ăn rất ngon, đồ trang trí rất thú vị và đặc biệt. Cháu rất thích”.

Trong khi đó, cháu Lê Minh Trang, 10 tuổi, cho biết đã mời nhiều bạn bè cùng lớp đến chung vui và giới thiệu về ngày Tết Trung thu của Việt Nam. Các bạn bè của Trang đã tham gia chơi nhiều trò chơi khác nhau, ăn bánh Trung thu và cùng đi rước đèn.

Tết Trung thu luôn mang đến cho trẻ em Việt Nam nhiều niềm vui. Điều này càng trở nên đặc biệt với những em đang sinh sống tại nước ngoài khi đây chính là dịp để các em được học thêm về văn hóa truyền thống, tăng thêm tình cảm với quê hương và hiểu biết về cội nguồn dân tộc.

Hồng Minh - Hoàng Minh  (TTXVN)
Trẻ em Việt vui đón Tết Trung Thu tại Campuchia
Trẻ em Việt vui đón Tết Trung Thu tại Campuchia

Các chương trình vui đón Tết Trung Thu năm 2023 dành cho các em thiếu nhi Việt Nam và con em gia đình người gốc Việt đã diễn ra tưng bừng tại Vương quốc Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN