Tết cộng đồng gắn kết người Việt ở Pháp xa quê hương

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 3/2 tại Pavillon Baltard - Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa nằm cách Paris khoảng 10km, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức sự kiện Tết cộng đồng với quy mô lớn nhất tại Pháp để đón chào xuân Giáp Thìn 2024. Với diện tích hơn 3.000 m2, Trung tâm Pavillon Baltard là nơi phù hợp để Hội UGVF tổ chức một lễ hội lớn nhất trong năm của cộng đồng, đón hơn 2.000 người Việt tới tham gia sự kiện.

Chú thích ảnh
Dàn hợp xướng thiếu nhi Versailles "petites rosignols" biểu diễn tại Tết cộng đồng mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Tại Tết cộng đồng năm nay, Hội UGVF tổ chức các gian hàng với rất nhiều các món ẩm thực đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ… mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam. Tết cộng đồng chỉ diễn ra trong một ngày, nên lượng khách đến rất đông. Các gian hàng ẩm thực đã phải tăng thêm đồ ăn để đủ cung cấp cho lượng khách tăng đột biến trong năm nay. Không gian nghệ thuật với khu vực sân khấu biểu diễn được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, nơi chương trình văn nghệ diễn ra liên tục từ 4h chiều tới tận 2h sáng hôm sau với rất nhiều các tiết mục của các nghệ sĩ đến từ cộng đồng Việt Nam tại Pháp.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí một khu vực “Làng thiếu nhi” với những trò chơi dân gian thu hút rất nhiều các bạn nhỏ tham gia. Điều đặc biệt tại sự kiện này, nhiều người con mang hai dòng máu Pháp - Việt cũng tham gia biểu diễn võ dân tộc cổ truyền, hát các bài dân ca, đồng ca của dân tộc khi mà nói tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ. Điều này càng khiến không khí trở nên ấm cúng, đoàn kết và thân tình, giúp gắn kết những người Việt ở xa quê hương.

Màn múa lân sôi động và náo nhiệt mở đầu cho chương trình nghệ thuật hoành tráng, nối tiếp là các chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc gồm biểu diễn võ thuật của Phái Sơn Long; các tiết mục biểu diễn của dàn hợp xướng thiếu nhi Versailles, dàn Hợp ca quê hương, cùng các màn biểu diễn múa sen, đàn tranh của các nghệ sĩ trong cộng đồng. Màn khiêu vũ sôi động đã khép lại chương trình nghệ thuật, để lại ấn tượng sâu sắc cho toàn thể những khách tới tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện Tết cộng đồng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, liên hoan mừng tết Giáp Thìn 2024 là cuộc gặp mặt thân thuộc hằng năm để đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn, ghi nhận một năm phấn đấu, lao động, học tập của tất cả cộng đồng người Việt tại Paris, tại vùng Ile de France cũng như trên toàn thể nước Pháp. Một năm đã qua với nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác, xây dựng và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Chú thích ảnh
Đông đảo khách tham gia sự kiện nghệ thuật và không gian ẩm thực Việt tại Tết cộng đồng. 

Cũng là một năm kiều bào ta có rất nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt – Pháp. Đại sứ hy vọng năm 2024 cũng sẽ là một năm cộng đồng người Việt tại Pháp có nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần đưa quan hệ Việt -Pháp tiếp tục phát triển vững chắc.

Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội UGVF đặc biệt nhấn mạnh rằng, người Việt khi nói về tết là nói về mua sắm, về ẩm thực, về trang trí và chơi hoa. Được tổ chức trước Tết Nguyên đán một tuần, Tết cộng đồng năm nay có khoảng ba mươi gian hàng ẩm thực, các gian hàng thủ công mỹ nghệ và nhiều mặt hàng trang trí tết mang đậm truyền thống của Việt Nam. Người Việt ở khắp vùng Ile de France đã tập trung về đây để cùng nhau chia sẻ không khí đón Tết và cũng là dịp để mua sắm, chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đến tham dự Tết cộng đồng Việt Nam, anh Guillaume Boussard, người Pháp cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến dự một sự kiện văn hóa Tết Việt với quy mô hoành tráng và đặc sắc như vậy. Rất thích thú với đồ ăn Việt, anh đã mua rất nhiều các món ăn truyền thống của Việt Nam và rất háo hức chờ đợi để thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Anh Guillaume rất ấn tượng với các gian hàng chợ Tết Việt với rất nhiều hương vị, món ăn, nhiều màu sắc và cả những chiếc áo dài rất đẹp.

Cũng theo anh Guillaume, bản thân rất muốn được được trực tiếp trải nghiệm ngày Tết ở Việt Nam. Năm ngoái, Guillaume đã có dịp du lịch tới Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng và nhiều nơi khác ở Việt Nam nhưng chưa có dịp đón năm mới tại những nơi này. Dự kiến trong lần tới thăm Việt Nam, Guillaume hy vọng sẽ được cùng với người bạn gái Việt Nam của mình trải nghiệm trọn vẹn không khí đón Tết truyền thống ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chị Ngọc Hân, người Việt đang sinh sống tại Pháp, cùng con gái chia sẻ niềm vui mừng khi tới tham dự sự kiện.

Đã sống tại Pháp 23 năm, đây là lần đầu tiên chị Ngọc Hân, một Việt kiều tại Pháp mới được trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc, đậm chất truyền thống như này tại Tết cộng đồng. Chị Hân cho biết, từ ngày sang Pháp, bận rộn với cuộc sống nên chị không có cơ hội được về Việt Nam đón tết một lần nào. Ngay từ khi bước chân vào trong Trung tâm Baltard, nghe được tiếng nhạc của những bài hát về mùa xuân quê hương, chị đã thực sự rất xúc động và nghẹn ngào. Chị Hân cho biết, đến tham dự sự kiện, chị rất vui mừng và hạnh phúc như khi được trở về với không khí đón Tết Việt Nam hết sức đầm ấm và thân thuộc, gợi chị nhớ về những ngày được đón tết bên gia đình và người thân ở Việt Nam.

Hoạt động đón Tết cộng đồng đã giúp những người Việt xa quê nguôi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi dịp Tết đến, Xuân về, giúp những người con gốc Việt thêm gắn kết hơn, đoàn kết hơn và ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Ngọc Hiệp (TTXVN)
Người Việt tại Nga đón Tết cổ truyền và kỷ niệm ngày thành lập Đảng
Người Việt tại Nga đón Tết cổ truyền và kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Ngày 3/2, tại Tổ hợp đa chức năng "Hà Nội-Moskva", Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024", đặc biệt hơn khi chương trình đón Tết cổ truyền năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024). Đông đảo kiều bào, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Moskva và nhiều địa phương của Nga đã về dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN