50 năm quan hệ Việt Nam - Australia:

Phát huy sức trẻ và sự sáng tạo để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tối 17/8, Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Wollongong (VGong), thành phố Sydney, bang New South Wales đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng “VGong’s Got Talent 2023”.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại cuộc thi VGong’s Got Talent 2023. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Sydney, Australia

Sự kiện là một sân chơi khơi dậy sự sáng tạo, niềm đam mê và tài năng của các bạn sinh viên. Đặc biệt, sự kiện lần này được tổ chức nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Vì vậy, “VGong’s Got Talent 2023” còn mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa, tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia, đồng thời quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng “VGong’s Got Talent” lần đầu tiên được tổ chức năm 2018. Sự kiện được tổ chức trở lại vào năm 2023, với đêm Gala có chủ đề “Đêm tỏa sáng: Thắp sáng ngôi sao ẩn sâu bên trong mỗi con người”.

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình đã nhận về gần 30 tiết mục dự thi. Trong màn trình diễn của mình, mỗi thí sinh thể hiện một màu sắc khác nhau và tỏa sáng theo cách riêng. Trong đêm chung kết tối 17/8, có 8 tiết mục đã được lựa chọn để trình diễn trên sân khấu lớn nhất của trường Đại học Wollongong. 8 tiết mục, từ những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng đến những vũ đạo bùng nổ đầy ấn tượng, đã cùng nhau tạo nên một buổi tối với nhiều cung bậc cảm xúc. 

Điểm đặc biệt trong chương trình lần này là tiết mục biểu diễn của các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Wollongong mang đậm bản sắc văn hóa Việt kết hợp với các tiết mục được thể hiện bởi những người Australia bản địa. 

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại cuộc thi VGong’s Got Talent 2023. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Sydney, Australia

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia - nhận định sinh viên là những người trẻ tuổi có rất nhiều sự sáng tạo, nhiệt huyết. Để tổ chức được một sự kiện như “VGong’s Got Talent”, ngoài những phẩm chất đó, các bạn sinh viên còn có cả sự say mê, tâm huyết, tinh thần làm việc tập thể… Đó là những yếu tố vô cùng quan trọng trong thế kỷ XXI. 

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho rằng chương trình còn có ý nghĩa hơn nữa khi được tổ chức để góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ song phương phát triển vượt bậc trong suốt 50 năm qua. Ông hy vọng các bạn sinh viên sẽ là những đại sứ trong tương lai của hai nước, đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Australia. 

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Australia, Giáo sư Theo Farrell - Phó hiệu trưởng trường Đại học Wollongong - bày tỏ vui mừng khi được là khách mời tham dự chương trình. Ông đánh giá “VGong’s Got Talent” là một chương trình tuyệt vời, là minh chứng về tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó cũng là cách để các sinh viên quốc tế hòa nhập với cuộc sống và văn hóa của các trường đại học tại Australia, đóng góp vào nền văn hóa đa sắc tộc của quốc gia châu Đại Dương này.

Nhận xét về sinh viên Việt Nam, Giáo sư Theo Farrell cho rằng các sinh viên Việt Nam rất tài năng, đạt được những thành tích học tập đáng khen ngợi. Bên cạnh đó, các em còn rất năng động và thân thiện. Ông hy vọng sau một thời gian học tập tại Australia, các bạn sinh viên Việt Nam sẽ mang những trải nghiệm đó về đất nước của mình, trở thành cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Không giấu nổi sự phấn khích khi tham dự chương trình “VGong’s Got Talent”, chị Soutara Potter - khách mời của sự kiện - nhận xét “VGong’s Got Talent” là một chương trình rất đặc biệt. Với tư cách là điều phối viên hỗ trợ các hoạt động cộng đồng của sinh viên tại trường Đại học Wollongong, chị đã làm việc thường xuyên và chặt chẽ với các bạn sinh viên Việt Nam trong suốt quá trình tổ chức sự kiện này.

Chị bày tỏ sự vui mừng khi được có mặt để chứng kiến và cổ vũ cho những màn trình diễn đầy thú vị, ấn tượng và đặc sắc của các bạn sinh viên Việt Nam. Điều đặc biệt là khi được các bạn sinh viên Việt Nam giới thiệu về chiếc áo dài truyền thống của đất nước hình chữ S, chị đã quyết định khoác trên mình chiếc áo này và cảm thấy rất vinh dự. Theo chị, đây là một chiếc áo đại diện cho văn hóa, di sản của Việt Nam và mang nhiều ý nghĩa, nhất là vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Chú thích ảnh
Sinh viên quốc tế tham dự chương trình. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Sydney, Australia

Đêm chung kết của cuộc thi “VGong’s Got Talent” thu hút không chỉ các bạn du học sinh Việt Nam mà còn đông đảo bạn bè quốc tế. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Nguyễn Việt Hoàng - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Wollongong - cho biết Hội sinh viên Việt Nam tại Wollongong tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng “VGong’s Got Talent” với 2 mục đích: kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia và tạo cơ hội, môi trường để gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Wollongong nói riêng và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia nói chung. Điều khiến bạn Hoàng cảm thấy vui mừng và được tiếp thêm động lực chính là chương trình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là Hội sinh viên Ấn Độ và Bangladesh. 

Trong khi đó, bạn Nguyễn Đại Phát - sinh viên của trường Đại học Wollongong và cũng là một thành viên trong ban tổ chức - chia sẻ rằng Hội sinh viên trường Đại học Wollongong mong muốn thông qua sự kiện này, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội đứng trên một sân khấu lớn để khám phá bản thân, thể hiện tài năng và sự sáng tạo. Ngoài ra, ban tổ chức mong muốn đây là một sự kiện giúp các bạn sinh viên có một sân chơi để gắn kết, biết thêm nhiều bạn bè ở khắp nơi sau những giờ học mệt mỏi, căng thẳng. 

Mặc dù là cuộc thi song các bạn sinh viên dường như không quan tâm nhiều đến việc ai sẽ là người chiến thắng. Với mỗi bạn, việc được biểu diễn, được kết nối với nhau đã đủ để mang lại niềm vui, sự hứng khởi, những trải nghiệm và sự gắn kết, tạo nên một buổi tối đáng nhớ.

Thanh Tú - Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số giữa Việt Nam - Australia
Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số giữa Việt Nam - Australia

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, là một quốc gia có hệ thống giao dục đào tạo tốt, Australia có khả năng đáp ứng một phần nhu cầu đào tạo về công nghệ số cho Việt Nam cũng như các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN