Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Trong hai ngày 13-14/9, hàng trăm sinh viên, thanh niên Việt Nam trên khắp nước Đức đã đổ về thành phố Leipzig để tham dự Hội trại sinh viên Việt Nam tại Đức (Sividuc 2014). Đây là lần thứ hai, hội trại sinh viên được tổ chức quy mô toàn liên bang, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, lưu học sinh và thanh niên người Việt trên toàn nước Đức về tham dự.

Hội nghị thường niên của Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức là sự kiện mở đầu Hội trại, trong đó hội nghị bầu Ban chấp hành bổ sung gồm 18 người và thảo luận thông qua phương hướng hoạt động của Hội trong năm tới. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Hoàng Huy Anh đã trình bày báo cáo hoạt động của hội cũng như phương hướng hoạt động năm tới.


Chủ tịch Hoàng Huy Anh nhấn mạnh, sau khi Hội được thành lập tháng 8/2012 và tiến hành Hội nghị thường niên lần thứ nhất, đến nay công tác và hoạt động của Hội đã đi vào ổn định, các chi hội và ban chuyên trách được kiện toàn, ngày càng được củng cố. Hội sinh viên Việt Nam tại Đức đã trở thành thành viên tích cực trong vai trò kết nối sinh viên, thanh niên và cộng đồng người Việt, có quan hệ mật thiết với các cơ quan và cộng đồng cũng như các tổ chức quốc tế tại Đức.


Giao lưu bóng đá.


Một số hoạt động cộng đồng, văn nghệ, thể thao và hướng về quê hương của Hội cũng đã diễn ra hết sức sôi động, được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, các đơn vị, tổ chức cộng đồng và sở tại hưởng ứng và đánh giá cao. Trong năm tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố nhân lực, tăng cường tương tác nhằm mục đích tạo sự liên kết đều khắp giữa các thành viên Ban chấp hành ở các thành phố; xây dựng mạng lưới chi hội sinh viên; đẩy nhanh việc hoàn thiện bộ cẩm nang du học, các câu hỏi thường gặp và xây dựng mạng lưới hỗ trợ sinh viên ở các thành phố...
           

Thay mặt Đại sứ quán, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Hiền - Bí thứ thứ Nhất Đại sứ quán nước ta tại Đức phụ trách giáo dục và lưu học sinh đánh giá cao những thành tựu mà Hội sinh viên Việt Nam tại Đức đạt được trong hai năm qua, trong đó bộ máy tổ chức và hoạt động của Hội ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là số hội viên và các chi hội ngày càng mở rộng. Đại diện Đại sứ quán cũng hoan nghênh các hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội trong việc gắn kết sinh viên, thanh niên và cùng hướng về quê hương, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục được củng cố, có thêm nhiều sân chơi bổ ích cho toàn thể sinh viên, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam ở Đức. Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cho các tác phẩm video xuất sắc đoạt giải "Sắc màu cuộc sống 2014" của các đội dự thi từ München và Berlin.


Điểm nhấn của Hội trại Sividuc 2014 là Đêm Giao lưu thanh niên và sinh viên Việt Nam, trong đó nhiều tiết mục tham gia thi tài năng có chất lượng đã được nhiệt liệt tán thưởng. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã đánh giá cao nỗ lực tổ chức Hội trại toàn liên bang lần thứ hai của sinh viên Việt Nam tại Đức. Đại sứ bày tỏ hy vọng Hội trại sẽ được tổ chức thường niên với các chủ đề khác nhau nhằm tạo một sân chơi để gắn kết hơn nữa sinh viên, lưu học sinh và đây cũng là dịp để vinh danh những cá nhân, tập thể có thành tích và đóng góp tích cực trong học tập, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động đoàn thể. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trao bằng khen và quà cho 13 cá nhân và một nhóm nghiên cứu tại trường Đại học TU Berlin có thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao, văn hóa, phát triển tiếng Việt và phong trào hội đoàn.


Một trong những hoạt động sôi nổi diễn ra ngay trong ngày khai mạc Hội trại là cuộc thi cắt tỉa hoa quả với chủ đề Tết Trung thu. Các đội dự thi đã gây bất ngờ với sự khéo léo, tỉ mỉ và những ý tưởng độc đáo trong các tác phẩm của mình. Kết quả cuối cùng, nhóm dự thi của đội chủ nhà Leipzig đã giành giải nhất với ý tưởng cá chép trông trăng đêm rằm. Trong khuôn khổ Hội trại, các cuộc tranh tài tại giải cầu lông (18 đội) và bóng đá (13 đội) cũng đã diễn ra hết sức sôi động. Mặc dù trời mưa, song vẫn có rất đông các bạn sinh viên đội mưa tới sân cỏ reo hò, cổ vũ cho các đội bóng. Sau một ngày tranh tài quyết liệt, đội bóng đến từ Dresden đã đoạt Cúp vô địch sau khi vượt qua đội bóng chủ nhà Leipzig.
           

Hội trại Sividuc 2014, do Hội sinh viên Việt Nam tại Leipzig đăng cai tổ chức, được Đại sứ quán bảo trợ và nhiều tổ chức, đơn vị cộng đồng ủng hộ về tài chính, đã thành công tốt đẹp. Đây sẽ trở thành hoạt động thường niên và được kỳ vọng là điểm hội tụ của toàn thể học sinh, sinh viên và thanh niên người Việt ở Đức.



Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Giải bóng đá nhân ngày Độc lập của người Việt ở Vladivostosk
Giải bóng đá nhân ngày Độc lập của người Việt ở Vladivostosk

Tại thành phố Artem, Nga đã diễn ra giải bóng đá Artem mở rộng do chi hội người Việt tại thành phố Artem tổ chức nhân kỷ niệm ngày quốc khách 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN