Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại Liên hoan Văn hóa châu Á ở Séc

Hình ảnh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đông đảo khán giả tham dự Liên hoan Văn hóa châu Á mang tên “Châu Á – xa và gần” và lễ Bế mạc Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc 2015 diễn ra chiều 18/6 tại Quận Praha 3 ở thủ đô Praha của CH Séc.

Trình diễn áo dài truyền thống tại Liên hoan Văn hóa châu Á

Phát biểu tại lễ Bế mạc Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn nêu rõ các hoạt động của Năm Văn hóa đã có tác động tích cực hơn bao giờ hết đối với quan chức các cấp, người dân và truyền thông Séc quan tâm đến Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc theo chiều hướng rất tích cực.

Đại sứ nhấn mạnh thông qua Năm Văn hóa, cộng đồng người Việt Nam ở CH Séc ngày càng đoàn kết, gắn bó với nhau, tiếp tục ổn định cư trú, làm ăn, duy trì, bảo tồn và làm giầu thêm các giá trị, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống của dân tộc, hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào xã hội Séc, ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa châu Á và Bế mạc Năm Văn hóa Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được khắc họa nổi bật thông qua các tiết mục như múa Lân, múa Sen, múa Quạt, dân ca Quan họ Bắc Ninh “Lý cây đa”, hay màn trình diễn áo dài truyền thống và cách điệu … khiến khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Điều đặc biệt là các tiết mục hát, múa, trình diễn áo dài đều do các “diễn viên” không chuyên thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Séc biểu diễn. Có thể nói chính những làn điệu dân ca, múa dân gian là cầu nối kết nối thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài với những nét tinh hoa văn hóa dân tộc được lưu truyền từ đời này sang đời khác, để các em không bao giờ quên cội nguồn của mình.

Tiết mục múa Sen tại Liên hoan Văn hóa châu Á.

Chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia biểu diễn tiết mục dân ca Quan họ Bắc Ninh “Lý cây đa”, Nguyễn Thanh Thảo, học sinh năm cuối trường chuyên ở thành phố Tabor, cho biết: “Hôm nay cháu tham gia chương trình Liên hoan Văn hóa châu Á để cháu có thể hát dân ca quan họ Bắc Ninh, để cháu có thể chỉ cho tất cả mọi người ở đây thấy vẻ đẹp của người Việt Nam. Chương trình này có ý nghĩa to lớn, bởi vì chúng cháu là thế hệ thứ hai sống ở đây, nếu mình chia sẻ văn hóa và những thứ liên quan đến người Việt Nam mình thì sẽ dễ hòa đồng hơn và mọi người sẽ vui vẻ và hiểu nhau hơn”.

Bên cạnh đó, khu trưng bày ảnh về đất nước và con người Việt Nam, các quầy bán áo dài dân tộc, đồ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực truyền thống của Việt Nam như nem rán, các món chè, trà xanh… cũng thu hút sự quan tâm của khá đông du khách người Séc và nước ngoài.

Bà Zdenka Dubova, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận INFO-Dracek, đối tác chính của Liên hoan Văn hóa châu Á, cho biết: “Chúng tôi tổ chức các lễ hội văn hóa như thế này để củng cố sự hiểu biết giữa người Việt Nam và người Séc, để người dân Séc có thể được làm quen với những nét văn hóa đặc sắc của không chỉ Việt Nam, mà cả nhiều nước khác nữa. Chúng tôi mong muốn năm tới sẽ có nhiều nước châu Á hơn tham gia liên hoan văn hóa này”.

Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc 2015 được tiến hành nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc, bao gồm hơn 100 sự kiện lớn, nhỏ, diễn ra ở Praha cũng như tại tất cả các địa phương trên toàn CH Séc, được kỳ vọng sẽ phát huy tác động tích cực, góp phần thúc đẩy, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – CH Séc trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngọc Mai – Hồng Tâm (P/v TTXVN tại Séc)
Luật Quản lý doanh thu trực tuyến tại Séc thêm cơ hội thành công
Luật Quản lý doanh thu trực tuyến tại Séc thêm cơ hội thành công

Hội thảo “Những sự thật và lời đồn về EET” (Luật Quản lý doanh thu trực tuyến) diễn ra tại Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha, CH Séc ngày 12/6 đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN