Giỗ Tổ Hùng Vương 2022: Hun đúc tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày 10/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong không khí ấm cúng, thắm tình nghĩa đồng bào với sự góp mặt của đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, cùng những người con nước Việt đang công tác, học tập ở “xứ sở lá phong”.

Trong bối cảnh cả Việt Nam và Canada đều đang áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, buổi lễ đã được Đại sứ quán tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Ottawa, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu Montreal-Quebec-Toronto-Saskatchewan- British Columbia,... ghi dấu lần thứ hai Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trên toàn lãnh thổ Canada.

Tại buổi lễ hướng về Đất Tổ thiêng liêng, những người “con Lạc cháu Hồng” đã vô cùng cảm động khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đọc văn khấn kính cáo anh linh các vua Hùng. Tục thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước phát triển thịnh vượng, mà hoạt động này còn có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân tộc Việt Nam - những người cùng chung một cội nguồn.

Không quản ngại xa xôi, nhiều kiều bào đã vượt quãng đường gần 1.000 km để tới Nhà Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng. Những người tham dự buổi lễ đều nhận thức được rằng trải qua biết bao thăng trầm trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng vẫn được đồng bào trân trọng gìn giữ, vun đắp ngày một mật thiết qua bao thế hệ, coi đó như một điểm tựa tâm linh vững chắc, cố kết tính dân tộc Việt, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc ta luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách và xây dựng đất nước ngày một cường thịnh.

Đại diện cộng đồng người Việt ở Canada, Tiến sĩ Đặng Trung Phước đã kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về các hoạt động với sự góp sức của cộng đồng nhằm tăng cường gắn kết tình cảm dân tộc, chung tay phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cộng đồng người Việt Nam tại Canada năm 2021-2022.

Tham gia các hoạt động tế lễ hướng về cội nguồn dân tộc ở nơi cách xa Đất Tổ nghìn dặm, những người con xa xứ đều tâm niệm thờ cúng vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, là tín ngưỡng được con cháu đất Việt giữ gìn và luôn mang theo bên mình như một kết nối linh thiêng với đền Hùng đất Bắc, nhắc nhở  nhau về đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về Đất Tổ bằng những hành động cụ thể, những thành tích trong học tập và công tác, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Hương Giang  (TTXVN)
Mâm cơm tri ân Vua Hùng ngày Giỗ Tổ - nét đẹp văn hóa của người dân Phú Thọ
Mâm cơm tri ân Vua Hùng ngày Giỗ Tổ - nét đẹp văn hóa của người dân Phú Thọ

Với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, cứ đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, đông đảo người dân trên quê hương Đất Tổ nói chung và xã Hung Lô nói riêng lại thành kính sửa soạn mâm cơm thắp hương tri ân công đức các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN