Đặc sắc ẩm thực Việt tại Singapore

Trong ba ngày 6-8/9, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu Bobby Chinn, đầu bếp nổi tiếng thế giới, đã giới thiệu với khách du lịch tới Singapore và người dân "Đảo quốc Sư tử" này những món ngon đích thực của Việt Nam.

Những món ăn Việt Nam mà đầu bếp Bobby Chinn tự tay nấu và mời khách tại Khách sạn Movenpick Heritage Hotel Sentosa của Singapore gồm: các món nộm như nộm ngó sen, nộm bưởi cua; các món cuốn như phở cuốn nấm, phở cuốn thịt vịt; một số món ăn làm từ hải sản như cá ngừ, gỏi hải sản nước dừa, …

Đầu bếp nổi tiếng thế giới, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu Bobby Chinn trả lời phỏng vấn TTXVN tại Singapore. Ảnh: Lê Hải (P/v TTXVN tại Singapore).


Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Singapore, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu cho biết nguyên liệu để chế biến các món ăn đều được sản xuất tại Việt Nam hoặc có xuất xứ từ Việt Nam. Theo Bobby Chinn, nước mắm Việt Nam rất ngon và cá ngừ Việt Nam rất tuyệt vời.


Đầu bếp Bobby Chinn vào bếp làm món ăn Việt Nam. Ảnh: Lê Hải (P/v TTXVN tại Singapore).



Bobby Chinn, được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017, cho biết anh đã tham gia những sự kiện giới thiệu ẩm thực Việt Nam tại một số khách sạn ở Thailand và Indonesia. Sau Singapore, anh sẽ tiếp tục thực hiện vai trò này tại một số nước châu Âu.


Đầu bếp Bobby Chinn (trái) bắt tay Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu. Ảnh: Lê Hải (P/v TTXVN tại Singapore).


Bobby Chinn chia sẻ anh đã học cách nấu những món ăn "đích thực Việt Nam" để cảm ơn những người bạn đã giúp anh rất nhiều trong việc tìm hiểu con người, văn hoá và lịch sử Việt Nam. Thông điệp mà đầu bếp Bobby muốn gửi tới các thực khách là ẩm thực Việt Nam rất ngon, rất bổ dưỡng và hãy đến Việt Nam vì "Việt Nam có điều gì đó rất đặc biệt".


TTXVN/Tin Tức




Ẩm thực - sứ giả văn hóa Việt ở Séc
Ẩm thực - sứ giả văn hóa Việt ở Séc

Trong chuyến tàu đêm từ thành phố biên giới Ostrava trở về Praha tôi tình cờ ngồi cùng toa với một người đàn ông Séc dáng vẻ lam lũ trên 60 tuổi. Khi biết quốc tịch của tôi, ông buột miệng: "Món ăn của các bạn ngon lắm!". Rất có thể đây là tất cả những gì người đàn ông đó biết về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN