Cuộc gặp tri ân những người bạn Canada từng làm việc ở Việt Nam

Tối 10/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức buổi gặp tri ân những người bạn Canada từng công tác ngoại giao qua các thời kỳ ở Việt Nam.

Đây là năm thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cuộc gặp này và đã thực sự tạo ra không gian giao lưu đầy ấm cúng trong ngôi Nhà Việt Nam nằm giữa lòng thủ đô Ottawa.

Đại sứ Tô Anh Dũng điểm những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ Việt Nam – Canada. Ảnh: Lê Hoàng- P/v TTXVN tại Canada

Cuộc hội ngộ có sự góp mặt của hàng chục khách mời là các cựu Đại sứ, cựu Tổng lãnh sự, các thế hệ cán bộ, nhân viên ngoại giao Canada từng làm việc ở Việt Nam qua các thời kỳ.

Đặc biệt, trong những người đến dự còn có Đại sứ Canada mới được bổ nhiệm Ping Kitnikone và một số người đứng đầu các vụ khu vực thuộc Bộ Các vấn đề toàn cầu (Bộ Ngoại giao) Canada như: Tổng vụ trưởng Vụ Nam Á, Đông Nam Á và Châu đại dương Peter MacArthur; Tổng Vụ trưởng Vụ Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương Jeff Nankivell; Vụ trưởng Vụ Quan hệ Đông Nam Á và Châu đại dương Evelyn Puxley…

Một số gương mặt đại diện của Hiệp hội Canada Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Ottawa và một số Việt kiều nòng cốt cũng tới tham dự.

Chia sẻ với các khách mời, Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng nhấn mạnh cuộc gặp là cơ hội để “những người bạn” Canada và các cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam cùng giao lưu, gặp gỡ; chia sẻ kiến thức về quan hệ hai nước; đồng thời thắt chặt tình cảm hữu nghị và vun đắp cho quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ Tô Anh Dũng điểm lại những bước phát triển vượt bậc gần đây trong quan hệ giữa Canada và Việt Nam, nhất là về hợp tác thương mại, giáo dục, du lịch và hỗ trợ phát triển. Đại sứ nêu rõ, năm 2015, quan hệ thương mại Canada – Việt Nam đạt con số ấn tượng 4,8 tỷ đôla Canada (CAD), tăng tới 40% và đưa Việt Nam trở thành nước dẫn đầu ASEAN về trao đổi thương mại hai chiều với Canada.

Về giáo dục, hiện Việt Nam có khoảng 5.000 học sinh, sinh viên đang theo học các cấp tại Canada, đứng thứ 11 trong các nước có học sinh sang Canada học tập. Đại sứ Tô Anh Dũng cũng bày tỏ cảm ơn nhân dân và Chính phủ Canada về tình hữu nghị và sự hỗ trợ giá trị cho Việt Nam trong tiến trình chấm dứt chiến tranh và tái thiết, phát triển đất nước.

Đại sứ Tô Anh Dũng (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Canada mới được bổ nhiệm Ping Kitnikone (thứ tư từ bên phải) và đại diện CVS, Hội sinh viên, Việt kiều tiêu biểu. Ảnh: Vũ Hà-P/v TTXVN tại Canada

Đại sứ Canada mới được bổ nhiệm Ping Kitnikone nhấn mạnh đây là cơ hội rất tốt để các bên gặp gỡ và tăng cường giao lưu nhân dân, một trong những yếu tố chính của quan hệ song phương. Bà Ping Kitnikone bày tỏ ấn tượng về số lượng và tốc độ tăng trưởng thương mại giữa hai nước. Bà hy vọng hai nước sẽ phát triển quan hệ toàn diện dựa trên những nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có.

Cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam Gabriel Lessard (2005 – 2008) cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển tốt đẹp. Hiện tại, ông Lessard đang tích cực hỗ trợ Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex ở Bình Dương giới thiệu tiềm năng và cơ hội kinh doanh ở Việt Nam cho các doanh nghiệp Canada để tăng cường thu hút đầu tư sang Việt Nam.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Canada và Việt Nam đã phát triển toàn diện trên nhiều mặt. Thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngoại giao của hai nước qua các thời kỳ. Qua cuộc hội ngộ lần này, triển vọng hợp tác song phương như càng được tiếp thêm động lực thông qua những tấm lòng luôn hướng về Việt Nam dù nay họ đã ở cách xa nửa vòng Trái đất.

Vũ Hà (P/v TTXVN tại Canada)
Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác cải cách tư pháp
Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác cải cách tư pháp

Từ ngày 13-17/5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã có chuyến nghiên cứu kinh nghiệm cải cách tư pháp của Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN