Cộng đồng người Việt tại Pháp vui đón Tết Trung Thu

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân dịp Trung thu 2023, nhiều hoạt động lễ hội đã được tổ chức tại thủ đô Paris, mang lại ấn tượng tốt đẹp cho con em cộng đồng người Việt tại Pháp.

Chú thích ảnh
Múa lân, tiết mục luôn được mong đợi. Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN

Ngày 1/10, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước này đã tổ chức Ngày hội Trung thu với sự tham dự của đông đảo trẻ em là con em kiều bào Việt Nam tại Pháp. Trong không khí của lễ hội, người lớn, trẻ em hân hoan tham gia vào các trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn, vẽ mặt nạ... 3 tầng sinh hoạt cộng đồng của Trung tâm văn hóa đầy ắp tiếng cười.

Chương trình ca múa nhạc đưa các em đến với thế giới của chú Cuội và chị Hằng. Những bài hát tiếng Việt như "Rước đèn ông sao", "Đi học" hay "Bống bống bang bang" được thể hiện trong làn điệu du dương của tiếng đàn tranh, đàn nhị, giúp các em bé thế hệ Việt kiều thứ 3, thứ 4 tại Pháp về gần hơn với quê hương cội nguồn. 

Chú thích ảnh
Các em nhỏ chơi trò dân gian có thưởng. Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN

Theo ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, Tết Trung thu của các em năm nay được UGVF tổ chức, nhưng với sự phối hợp của nhiều hội đoàn người Việt khác như Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Pháp, nhóm Cánh diều, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt nam… Ông cho biết thêm: "Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên chúng tôi tổ chức lễ hội Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nơi mới được sửa sang lại rất rộng rãi và đẹp đẽ, tạo điều kiện cho trẻ em có một nơi rất tuyệt vời để vui chơi vào dịp này".

Bà Trần Thúy Hằng, Việt kiều Pháp, chia sẻ sự bất ngờ thú vị của mình khi thấy đông trẻ em đến dự và tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam rất nhiệt tình. Bà bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm ơn UGVF và Trung tâm Văn hóa đã tổ chức một hoạt động bổ ích và ý nghĩa, giúp các con có thể tụ tập tham gia văn hóa truyền thống, để các con nhớ về cội nguồn và biết đến phong tục tập quán quê hương".

Chú thích ảnh
Các em chơi trò dân gian có thưởng. Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN

Trước đó, vào tối 29/9, trong khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, một Lễ hội đêm Rằm đã được tổ chức cho các con em cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước này. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện. Đại sứ cho rằng Lễ hội Đêm rằm không chỉ là một dịp đặc biệt với trẻ em mà còn là cơ hội gắn kết các gia đình cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

"Nhìn các cháu vui khỏe háo hức chờ đón sự kiện này, người lớn cũng thấy hạnh phúc", Đại sứ nhấn mạnh khi chúc các cháu có đêm hội vui vẻ, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và làm nên niềm tự hào của ông bà, cha mẹ và các gia đình.

Chú thích ảnh
 Trình diễn bài hát "Chiếc đèn ông Sao" của con em cán bộ Đại sứ quán và các văn
phòng đại diện Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN

Cùng tiếng nhạc rộn ràng của đêm hội, mâm cỗ với bánh nướng, bánh dẻo, chó bưởi và cả những chiếc đèn lồng do các em tự làm đã mang đến thủ đô Paris một hương vị của mùa Thu đậm đà bản sắc dân tộc. Với sự dẫn dắt sôi động nhí nhảnh của "chị Hằng Nga" và "chú Cuội", các bé cùng cha mẹ rước đèn lồng, đèn ông sao, tham gia các trò chơi có thưởng và cùng nhau phá cỗ trông trăng. Cuối buổi lễ, các cháu nhỏ đã nhận được những phần quà lưu niệm của ban tổ chức, trước khi trở về với những giấc mơ đẹp.

Nguyễn Thu Hà  (TTXVN)
Trường song ngữ Lào - Việt Nam vui tết Trung thu
Trường song ngữ Lào - Việt Nam vui tết Trung thu

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 29/9, tại trường song ngữ Lào - Việt Nam mang tên Nguyễn Du ở thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN