Ấm lòng Tết Việt ở Pari

Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang tất bật chuẩn bị cho lễ đón Tết cổ truyền dân tộc mừng xuân Tân Mão vào tối 29/1 (26 Tết). Các cán bộ, nhân viên sứ quán tích cực chuẩn bị trang trí hội trường, sao cho buổi lễ đón xuân diễn ra trang trọng, ấm cúng, thắm đượm nghĩa tình của những người con đất Việt hướng về quê hương, đất nước.

Từ hơn một tuần nay, các chị em “phu nhân” trong Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở Pháp đã tổ chức gói bánh chưng, làm giò lụa và cuốn cả nghìn chiếc nem để chuẩn bị cho lễ đón xuân.


Ai nấy đều tất bật song đều rất vui và xem đó như công việc chuẩn bị đón Tết cho chính gia đình mình. Những ngày này, “ngôi nhà” Đại sứ quán càng trở nên ấm cúng, gần gũi, gắn bó với mọi người hơn.

Chị Hạnh, phu nhân của anh Tạ Quốc Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, bày tỏ cảm xúc: “Mỗi độ xuân về, công việc chuẩn bị đón Tết dù bận đến mấy, nhưng đó là niềm vui, niềm hạnh phúc hiếm có đối với những cán bộ và gia đình công tác ở nước ngoài. Bắt tay vào chuẩn bị Tết mới thấy không khí Tết đến gần, thực sự lan tỏa trong lòng mỗi người”.

Gia đình anh chị Bích - Điệp và người thân bên mâm cơm tất niên.


Trước thềm xuân mới, tham dự bữa cơm tất niên của một gia đình trí thức trẻ tại Pháp - anh Lại Ngọc Điệp, giảng viên chính về vật lý tại Đại học Sư phạm Cachan (một trong ba trường đại học sư phạm của Pháp), chúng tôi đã cảm nhận được tấm lòng của những người con xa quê hướng về Tổ quốc.

Xa đất nước từ gần 10 năm nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân sang, gia đình anh Điệp, chị Bích đều tổ chức gói bánh chưng cho gia đình mình và các gia đình người Việt lân cận. Không dễ mà có được lá dong, bó lạt như ở Việt Nam, chị Bích vài ngày trước đã phải lặn lội đến khu chợ của người Việt Nam để mua lá dong với giá khiến những người ở quê nhà phải giật mình: Một bó lá dong khoảng 15 lá ở Pari có giá 12 euro (gần 350.000 đồng). Tuy thế, tự gói bánh chưng vẫn rẻ hơn nhiều so với mua bánh chưng bán tại chợ Việt Nam ở Pari (hơn 300.000 đồng/chiếc).

Sau một ngày làm việc bận rộn, anh chị Điệp - Bích vẫn cố gắng chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên đủ hương vị ngày Tết: Một vài cành đào phai, gà cúng nguyên con, bánh chưng, giò thủ, canh miến, mứt Tết, hương bài được đem từ Việt Nam sang.

Chứng kiến bữa cơm tất niên của gia đình anh chị Điệp - Bích, chúng tôi càng thấy rõ hơn một điều là dù ở bất cứ phương trời nào, mỗi người con Việt Nam vẫn luôn hướng về quê cha, đất tổ, hướng về Tết cổ truyền dân tộc với tất cả lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Họ cầu mong sang năm mới, gia đình sức khỏe, hạnh phúc, đất nước ngày một phồn vinh.

Cảm xúc trước thềm xuân mới, anh Điệp gieo vài vần thơ:

Thắp lên một nén hương thơm,
Lòng con đất Việt xốn xang lạ kỳ
Tuy xa vẫn nhớ quê nhà,
Nhớ hương vị Tết mặn mà nước non.

Người Việt khắp nơi vui đón Xuân

Tối 27/1, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức chiêu đãi đón Xuân Tân Mão với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu và hơn 2.000 bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Viêng Chăn.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tạ Minh Châu đánh giá cao nỗ lực và sự đóng góp của bà con trong năm qua, động viên bà con đoàn kết tương thân tương ái, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng vững mạnh, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.
Thay mặt chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đã chúc mừng năm mới Tân Mão, cảm ơn bà con trong cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp công sức xây dựng đất nước Lào và cam kết sẽ giúp bà con làm ăn cùng với người bản xứ xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.
Nhân dịp đón Xuân Tân Mão, tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Inđônêxia đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với đông đảo cán bộ, nhân viên, sinh viên Việt Nam và Việt kiều đang sinh sống, học tập và làm việc tại Inđônêxia.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Inđônêxia Nguyễn Hữu Dựng điểm lại những thành tựu nổi bật toàn Đảng và toàn dân ta đã đạt được trong năm 2010, đặc biệt trên lĩnh vực ngoại giao vì năm vừa qua Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nâng cao vị thế và hình ảnh của một nước Việt Nam đang tiến bước vững chắc với một nền kinh tế tăng trưởng cao và xã hội ổn định... Đại sứ cũng nêu bật thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa diễn ra trong tháng 1.
 Nhóm P/v TTXVN tại nước ngoài

Trung Dũng (P/v TTXVN tại Pháp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN