10.000 người Việt ở Ba Lan có cơ hội hợp thức hóa tình trạng cư trú

Khoảng 10.000 người Việt sinh sống bất hợp pháp tại Ba Lan đang có cơ hội hợp thức hóa tình trạng cư trú khi Tổng thống nước này Bronislaw Komorowski ngày 26/8 đã ký sắc lệnh ban hành "Luật ân xá" dành cho người nhập cư trái phép.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 70.000 dân nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại Ba Lan, trong đó phần lớn đến từ Ucraina, Grudia, CH Tresnia thuộc Nga, Việt Nam và các quốc gia Trung Đông.

Sau khi đặt bút ký ban hành luật trên, Tổng thống Komorowski tuyên bố, Ba Lan mong muốn trở thành "một quốc gia cởi mở, một vùng đất lành đón tiếp những ai muốn tìm kiếm cơ hội sống tốt đẹp hơn". Đạo luật bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm 2012 và đối tượng áp dụng là những di dân nhập cư vào Ba Lan trước tháng 12/2007.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN