09:23 30/09/2012

Người trồng sắn ở Đắk Lắk lao đao

Do chạy theo phong trào, bất chấp khuyến cáo của các đơn vị chức năng nên hiện nay người trồng sắn (mỳ) ở Đắk Lắk lỗ nặng, thậm chí có nơi còn không bán được phải để lưu vụ.

Do chạy theo phong trào, bất chấp khuyến cáo của các đơn vị chức năng nên hiện nay người trồng sắn (mỳ) ở Đắk Lắk lỗ nặng, thậm chí có nơi còn không bán được phải để lưu vụ.


Ngay từ đầu năm, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc không nên chạy theo phong trào mở rộng diện tích mà chỉ phát triển cây sắn theo kế hoạch ở những vùng đã được quy hoạch.


Thế nhưng, bất chấp khuyến cáo, đồng bào các dân tộc đã ồ ạt mở rộng diện tích. Ngay trong vụ mùa theo kế hoạch chỉ trồng mới 23.460 ha, nhưng đồng bào đã tăng diện tích lên trên 35.000 ha, tập trung ở các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’Gar, Ea H’leo, Krông Bông. Có nhiều hộ gia đình đã thuê đất trồng từ 20 đến 30 ha sắn.


Trong khi đó, từ đầu vụ thu hoạch (tháng 3) đến nay, giá sắn tươi, sắn lát khô ngày càng “rớt giá”. Cụ thể, giá sắn tươi hiện nay chỉ còn 800 đến 1.000 đồng/kg (năm trước là 2.500 đồng/kg), sắn lát khô chỉ 2.500 đồng/kg (cùng thời điểm này năm trước là 3.500 đến 4.000 đồng/kg). Những năm trước đây, sắn có giá, tư thương về tận nơi để thu mua nhưng nay đồng bào phải mang sắn ra tận trung tâm, đại lý vẫn không thu mua hoặc thu mua với giá thấp.

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Long, Trương Thị Nhàn ở Ia R’Vê, Ia T’Mốt (huyện Ea Súp) do năm ngoái thấy giá sắn tăng cao, trúng mùa, lãi lớn nên năm nay đã bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng, vay vốn, mỗi gia đình đầu tư mở rộng diện tích tăng lên trên 30 ha.


Chị Trương Thị Nhàn than thở, với mức đầu tư mỗi ha 25 triệu đồng nhưng với giá sắn như hiện nay, cộng với công thu hoạch, thái lát là 150.000 đến 170.000 đồng/ngày, thì gia đình lỗ nặng. Còn anh Y Hùng Niê ở xã Chư Đrăm (Krông Bông) do thấy sắn tươi giá quá thấp nên thuê người thái lát phơi, nhưng không may, gần 1 tấn sắn đã thái lát bị mưa ẩm ướt không phơi sấy được lên mốc meo, không tiêu thụ được...


Qua cây sắn ở Đắk Lắk, thêm một lần nữa cảnh báo hậu quả của việc bất chấp khuyến cáo, sản xuất tự phát chạy theo phong trào nên đồng bào cần phải sản xuất theo đúng kế hoạch, quy hoạch, liên kết “4 nhà” thì mới phát triển nông nghiệp bền vững được.



Quang Huy