Trưởng thôn trẻ năng động

“Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình với công việc”, đó là nhận xét của người dân thôn Pờ Hồ Thấp, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát (Lào Cai) về Trưởng thôn Sùng A Su.

Sinh ra và lớn lên ở thôn nghèo Pờ Hồ Thấp, nên anh Su thấu hiểu được những khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây phải đối mặt hằng ngày. Dù rất muốn học tiếp để có thêm kiến thức, trình độ, góp sức xây dựng quê hương, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chàng trai người Mông, sinh năm 1987, chỉ theo học hết lớp 7.

Trưởng thôn Sùng A Su tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Khép lại con đường học tập, Sùng A Su ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng, chăn nuôi gia súc. Với đức tính cần cù, chịu khó, nhiệt tình với công việc, anh Su được bà con tin yêu, bầu giữ chức Trưởng thôn Pờ Hồ Thấp khi mới hơn 20 tuổi. Mỗi khi trong thôn có công việc, dù to hay nhỏ, đều có sự hiện diện, giúp đỡ nhiệt tình từ anh Sùng A Su.

Ông Sùng A Dúa, người dân thôn Pờ Hồ Thấp, luôn xúc động khi nhắc đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Trưởng thôn Su: “Mặc dù trẻ tuổi, nhưng Trưởng thôn Su suy nghĩ rất chín chắn, thấu đáo. Vừa qua, do mưa lớn, ruộng lúa của gia đình tôi bị đất đá vùi lấp. Khi nghe tin, không quản mưa gió, anh Su ra tận đồng ruộng nắm tình hình, đồng thời cùng với gia đình khắc phục hậu quả”.

Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm với nhân dân, Sùng A Su còn là điển hình trong lao động, sản xuất, mỗi năm gia đình anh thu hơn 50 triệu đồng từ cấy lúa, trồng ngô, nuôi gia súc, gia cầm... “Được người dân tin yêu, bầu giữ chức trưởng thôn, trách nhiệm của tôi với nhân dân ngày càng lớn. Tôi sẽ cùng với bà con nỗ lực hơn nữa trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con”, anh Sùng A Su tâm sự.

Ông Thào A Sinh, Bí thư Chi bộ thôn Pờ Hồ Thấp, người luôn sát cánh cùng anh Su trong thời gian qua nhận xét: “Anh Su là trưởng thôn trẻ, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới”.
Bài và ảnh: Tất Đạt
Chỗ dựa tinh thần của bệnh nhân nhiễm HIV
Chỗ dựa tinh thần của bệnh nhân nhiễm HIV

Trong suốt gần 20 năm, bác sĩ Ngô Thị Ánh Đông luôn đồng hành, trở thành người bạn, là chỗ dựa tinh thần cho biết bao bệnh nhân nhiễm HIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN