Triệu phú ở bản vùng cao

Trước khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Giàng A Sinh, dân tộc Mông, bản Thèn Pả, huyện Tam Đường, tình Lai Châu, rất nghèo và lạc hậu.

Sinh năm 1975, trong gia đình đông anh em và là em út trong nhà, cuộc sống không đủ ăn, không đủ mặc đã thôi thúc anh Sinh phải tìm cách để thoát ra khỏi sự nghèo khó. Lấy vợ và tách khẩu từ những năm 90, anh Giàng A Sinh vay 500.000 đồng tiền vốn của Ngân hàng người nghèo (Ngân hàng Chính sách xã hội bây giờ) để mua lợn về nuôi. Thấy hiệu quả, anh tiếp tục vay thêm 10 triệu đồng của ngân hàng để mua đất trồng ngô, cấy lúa; rồi vay 15 triệu đồng nữa để mua trâu, dê, đào ao thả cá… tạo thành một trang trại khá quy mô. Vay rồi lại trả, lấy tiền lãi để quay vòng, gia đình anh Sinh đã thoát nghèo.

Giàng A Sinh đang chăm sóc đàn dê sinh sản của mình.


Đến nay, gia đình Giàng A Sinh đã mua được nhiều đất, có hai ao cá với tổng diện tích trên 6.000 m2; xuất hàng tấn cá và lợn thịt/năm. Hiện tại trừ chi phí, thu nhập bình quân từ trang trại của gia đình anh Sinh lên đến trên 100 triệu đồng/năm.

Anh Giàng A Sinh tâm sự: “Cuộc sống của gia đình đã bớt khó khăn và bắt đầu có tích lũy. Nếu không có Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn, tôi không biết trông cậy vào đâu để thoát nghèo.


Bài và ảnh: Nguyễn Duy

Phó chủ tịch xã “rải” đường bê tông về thôn bản
Phó chủ tịch xã “rải” đường bê tông về thôn bản

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, lại đông con ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nhưng từ bé, Tráng Seo Pao đã nuôi ý chí phải gắng học để thay đổi cuộc sống, giúp dân thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN