Thoát nghèo từ đồng vốn ít ỏi

Đến bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu hỏi anh Lò Văn Xuyến ai cũng biết bởi ý chí vươn lên thoát nghèo từ số vốn ít ỏi.

Vợ chồng anh Xuyến khai hoang thêm đất để phát triển kinh tế.


Anh Xuyến cho biết, ngày mới cưới nhau, 2 bên gia đình đều nghèo, nên vợ chồng anh phải đi làm thuê, làm mướn vất vả, cũng không đủ ăn, nghèo vẫn nghèo. Với quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, gia đình anh đã mạnh dạn tín chấp ngôi nhà để vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đầu tư phát triển kinh tế.

Từ 7 triệu đồng vốn, cộng với số tiền 14 triệu đồng vay mượn thêm bạn bè, người thân, anh Xuyến đầu tư mua 3 con trâu. Nhận thấy ở trên bản không có đất rộng để chăn nuôi và có nguy cơ mắc dịch cao, anh đã chuyển xuống khu đất nương của gia đình để tiện chăm sóc. Cùng với đó, anh đầu tư chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt, khai hoang ruộng, trồng rau màu…

Không quản khó khăn, gian khổ, 2 vợ chồng anh Xuyến thay nhau chăm sóc đàn trâu và gia cầm của gia đình, đẩy mạnh trồng rau màu với các loại rau: Cải, rền, cà chua, khoai lang, ngô… mùa nào thức nấy, vừa bán ra thị trường tăng thêm thu nhập, vừa để nấu cám phục vụ chăn nuôi. Thường xuyên phòng chống dịch bệnh, nên đàn gia cầm nhà anh Xuyến phát triển tốt, lứa đầu, thu về hơn chục triệu đồng tiền lãi. Ruộng bắp cải cũng kiếm được thêm 5 - 6 triệu đồng. Có thêm vốn, anh Xuyến tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chuồng, tăng đàn, mua thêm máy thái rau. Hiện nay, anh chị có hàng chục ha ruộng rau khai hoang, hàng trăm con gà, vịt, mỗi năm xuất bán trên 5 tấn lợn/năm. Trừ tri phí ước tính thu về 50 - 60 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2014, anh chị đã thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá trong bản.

Anh Lò Văn Xiên, Trưởng bản Phiêng Luông 1 nhận xét: “Gia đình anh Xuyến là hộ điển hình về thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xứng đáng để mọi người học tập và làm theo...”.

Bài và ảnh: Trần Hải

Lão nông nghèo hiến 'tấc vàng' xây nhà văn hóa
Lão nông nghèo hiến 'tấc vàng' xây nhà văn hóa

Ông Lê Hải Thanh, 71 tuổi, dân tộc Dao quần trắng, thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tiên phong hiến 865 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, giúp người dân trong thôn có nơi sinh hoạt thuận tiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN