Tất niên cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ

Từ tối 22/1 đến ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình Tất niên - Vui Xuân, đón Tết cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh và trao tặng nhiều phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho công nhân, lao động tại chương trình Tất niên - Vui Xuân đón Tết.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, được tổ chức tại các địa phương tập trung đông khu cụm công nghiệp và lao động như huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An.

Tại huyện Bến Lức, 75 đoàn viên, công nhân lao động tham dự tiệc tất niên và được tặng quà Tết. Người lao động bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Điền (sinh năm 1983, công nhân Công ty Din sen Việt Nam) chia sẻ, anh rất vui và xúc động vì được tham dự tiệc tất niên cùng anh em công nhân và tổ chức Công đoàn. Năm vừa qua là một năm khó khăn, nhiều lúc công ty thiếu đơn hàng, chỉ làm 2 - 3 ngày/tuần, nhưng công nhân và doanh nghiệp vẫn cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn. Quê anh ở Sóc Trăng, công ty có thưởng Tết, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn nên có thể anh sẽ về quê ăn Tết.

Dự tất niên do tổ chức Công đoàn tổ chức, chị Nguyễn Mộng Thúy quê ở Trà Vinh cho biết, chị rất vui vì năm qua dù khó khăn, nhưng vợ chồng chị vẫn duy trì được công việc. Những tháng cuối năm, công ty có nhiều đơn hàng hơn, vợ chồng chị có việc làm và có thu nhập. Dù không tăng ca, thu nhập không cao như những năm trước, nhưng năm hết Tết đến, 2 vợ chồng chị và con trai nhỏ vẫn cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm chia sẻ công ty và tổ chức Công đoàn các cấp.

Chương trình Tất niên - Vui Xuân, đón Tết cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ là dịp để các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và các cấp Công đoàn gặp gỡ, thăm hỏi động viên, trao tặng quà Tết, dự tiệc tất niên cùng với công nhân lao động tại chính nơi ở của họ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Long An Lê Thị Thu Cúc trao quà Tết cho công nhân, lao động tại chương trình Tất niên - Vui Xuân đón Tết.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Long An Lê Thị Thu Cúc cho biết, chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả với công nhân lao động, đoàn viên công đoàn sau một năm làm việc, nhất là đối với công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó hy vọng và cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui mới đến với mọi người mọi nhà.

Tại những điểm trao tặng quà, bà Lê Thị Thu Cúc chia sẻ, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn anh chị em công nhân ở lại nhà trọ hoặc về quê đón Tết đều quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần vui Xuân, đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật. Sau những ngày nghỉ Tết, công nhân sẽ trở lại doanh nghiệp làm việc đầy đủ và đúng thời gian, hăng hái thi đua, tiếp tục góp phần cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.

Đến thời điểm này, tổ chức Công đoàn các cấp tại Long An đã chăm lo cho 280.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổng số tiền từ ngân sách tỉnh, nguồn tài chính Công đoàn các cấp và các nhà hảo tâm đã vận động, thăm hỏi đến thời điểm này là trên 121 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hỗ trợ công nhân lao động tại Long An 3.000 phiếu mua hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng…

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Gần 15.000 đoàn viên, công nhân lao động KCN tham dự Ngày hội nghĩa tình-Tết đoàn viên
Gần 15.000 đoàn viên, công nhân lao động KCN tham dự Ngày hội nghĩa tình-Tết đoàn viên

Trong 3 ngày (20, 21 và 28/1) tại Khu chế xuất Linh Trung I, II (thành phố Thủ Đức) và Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên” và trao tặng vé tàu, vé máy bay cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân có nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN