Sưởi ấm những mảnh đời yếu thế

Mang trong mình chất độc da cam khiến thân hình chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi nhưng suốt nhiều năm qua, anh Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1979), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, vẫn miệt mài trên hành trình thiện nguyện, mang đến những giá trị tốt lành nhất cho những mảnh đời yếu thế trên mọi miền đất nước.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hoài Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người trong chuyến thiện nguyện đến trẻ em vùng cao tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN phát

Căn nhà nhỏ của Nam ở vùng quê Ngoại Trạch 2, xã Tam Hợp vốn đã chật, nay còn chật hơn bởi những gói hàng, thùng quà từ các nhà hảo tâm gửi tặng cho những mảnh đời khó khăn. Anh Nam cho biết, những thùng quà này sẽ được anh và các thành viên trong Câu lạc bộ trao đến những em nhỏ ở vùng cao tỉnh Hà Giang vào cuối tháng, để các em kịp có quần áo ấm cho mùa đông sắp đến.

Chia sẻ cái duyên đến với thiện nguyện, anh Nam cho biết, sinh ra kém may mắn, anh càng thấu hiểu khó khăn của những người khuyết tật, những em bé mồ côi hay những cụ già neo đơn... Từ đó, anh luôn ấp ủ phải làm sao để giúp một phần sức nhỏ cho những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội.

Anh Nguyễn Hoài Nam sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 7 anh chị em nhưng chỉ có anh bị ảnh hưởng chất độc da cam nên dáng người nhỏ bé, chỉ cao hơn 1 mét. Sinh ra chịu nhiều thiệt thòi hơn mọi người, anh Nam luôn nỗ lực vươn lên, cố gắng trong học tập. Năm 2022, anh tốt nghiệp Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc. Sau khi tốt nghiệp, trở về quê, anh tự mở một cửa hàng vật tư nông nghiệp nhỏ để ổn định cuộc sống.

Cuộc sống của anh có lẽ sẽ mãi quẩn quanh cửa hàng nhỏ nếu không gặp được những người bạn yêu thơ có chung số phận thiệt thòi như anh thông qua mạng xã hội. Anh Nam kể: Qua mạng xã hội, anh tham gia các hội nhóm của những người yêu thích và sáng tác thơ. Nhóm có bạn không may bị bệnh xương thủy tinh, không có điều kiện chữa trị. Trước hoàn cảnh éo le của bạn, anh nảy ra ý tưởng giúp bạn xuất bản tập thơ và bán trên mạng xã hội để lấy kinh phí chữa bệnh. Không ngờ, tập thơ được nhiều người ủng hộ. Bạn của anh có thêm một phần kinh phí mua thuốc điều trị bệnh.

Anh Nam bộc bạch, khả năng bản thân có hạn mà có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Do đó, anh nhiều lần chia sẻ lên mạng xã hội, mong muốn sự chung tay giúp đỡ từ mọi người. Với sự tử tế và nhiệt huyết, việc làm của Nam đã chạm đến cảm xúc của nhiều nhà hảo tâm và nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hoài Nam và các thành viên Câu lạc bộ Sưởi ấm tình trao suất cơm đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN phát

Mong muốn kết nối, giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, năm 2021, anh Nam kêu gọi một số bạn bè thường tham gia các hoạt động thiện nguyện thành lập Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên. Từ chỗ chỉ có 5 thành viên, đến nay, Câu lạc bộ đã có gần 20 thành viên, là địa chỉ tin cậy của những tấm lòng muốn trao gửi yêu thương đến những mảnh đời khó khăn trên khắp đất nước.

Trong những lần làm thiện nguyện, chứng kiến cảnh những người mắc bệnh hiểm nghèo nằm điều trị dài ngày phải nhịn ăn, nhịn uống tiết kiệm chi phí, anh Nam vô cùng xót xa. Anh cùng các thành viên thành lập bếp ăn từ thiện đặt tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. Các thành viên trong Câu lạc bộ luân phiên vào bếp để có những suất cơm kịp chuyển đến tay các bệnh nhân.

Cùng với những việc làm trên, anh cùng Câu lạc bộ còn đứng ra kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Câu lạc bộ đang nhận nuôi dưỡng hai em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hà Giang, phụng dưỡng hai cụ già neo đơn ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và một cụ già bị mù ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người còn là thành viên của mạng lưới Tình nguyện quốc gia, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong cả nước. Trong đợt dịch COVID-19, Câu lạc bộ đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch của Vĩnh Phúc và các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh gần 140 triệu đồng; quyên góp ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, vật tư y tế, trợ giúp hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 330 triệu đồng….

Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người đã kết nối các câu lạc bộ thiện nguyện và các nhà hảo tâm trao số tiền gần 2 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người nghèo trên địa bàn Vĩnh Phúc và các tỉnh khác như Nam Định, Thanh Hóa, Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Yên Bái…

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hoài Nam, và các thành viên Câu lạc bộ Sưởi ấm tình trao quà hỗ trợ cho người già neo đơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN phát

Với những đóng góp thiết thực cho công tác nhân đạo, từ thiện, anh Nguyễn Hoài Nam đã nhận được nhiều tặng thưởng, sự vinh danh của các tổ chức, tỉnh, thành phố, mạng lưới Tình nguyện quốc gia. Năm 2023, Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Anh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo. Đặc biệt, anh vinh dự là một trong những gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Phú Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, anh Nguyễn Hoài Nam cùng Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những cá nhân yếu thế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều địa phương khác trong nước. Anh Nam là tấm gương truyền cảm hứng cho rất nhiều anh chị em khuyết tật nỗ lực làm chủ cuộc sống, sống có ích cho xã hội. Các hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Sưởi ấm tình người đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân ái trong cuộc sống, giúp cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt sứ mệnh nhân đạo.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Thêm sinh kế cho phụ nữ yếu thế
Thêm sinh kế cho phụ nữ yếu thế

Chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đặc thù ngày càng được quan tâm, hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thụ hưởng và kết quả thực hiện chính sách đối với nhóm phụ nữ đặc thù vẫn còn nhiều hạn chế. Những đổi mới trong thực hiện hệ thống chính sách an sinh xã hội để thêm cơ hội cho phụ nữ yếu thế giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, cần sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp, các địa phương nhằm mang lại những hiệu quả tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN