Sẻ chia nguồn nước ngọt giữa mùa hạn mặn

Giữa mùa hạn mặn diễn ra gay gắt ở Bến Tre, nước ngọt trở nên khan hiếm, giá nước ngọt tăng cao theo từng ngày. Tuy nhiên, giữa lúc này vẫn có nhiều người sẵn lòng sẻ chia nguồn nước ngọt với mọi người.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chuyến trao tặng bồn trữ nước, cấp nước ngọt, nước uống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và người dân tại các vùng bị hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trời vừa sáng, bà Phan Thị Ron, 76 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre lấy 4 thùng đựng nước loại 5 lít/thùng, treo lên xe đạp dẫn bộ đến điểm cho nước ngọt miễn phí tại khu vực ngã ba Bình Tiên (xã Bình Hòa). Theo bà Ron, điểm cấp nước ngọt miễn phí được mở gần tuần nay nên nhiều người ở xa như bà Ron mới hay tin.

Bà Ron cho hay, do năm nay mặn đến sớm, kéo dài, nguồn nước dự trữ ở nhà đã cạn; mấy hôm trước nhờ người quen đổi nước nhưng giá cao quá nên chỉ đổi ít để dùng tạm. Bà Ron chỉ lấy đủ nước dùng khoảng 5 ngày với suy nghĩ còn nhiều gia đình cần nước ngọt.

Gần 30 phút, tại điểm cấp nước ngã ba Bình Tiên có khoảng 20 người đến lấy nước, mỗi người chỉ lấy từ 1 - 2 can để đủ dùng. Đây là điểm cấp nước của gia đình ông Trần Quốc Duy ở xã Bình Hòa.

Theo ông Duy, trước tình trạng người dân thiếu nước ngọt để nấu ăn, sử dụng trong sinh hoạt, gia đình ông đã lập 2 điểm cấp nước miễn phí tại khu vực ngã ba Bình Tiên và 1 điểm gần chợ Giồng Trôm. Ông Duy cho hay, nguồn nước lấy từ nước giếng của gia đình ở nơi khác, ông thuê xe bồn chở nước về. Mỗi điểm có 2 bồn chứa nước, mỗi bồn 2 m3, hết nước, xe lại chở về đổ đầy.

Tại khu vực đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, mỗi ngày có hàng chục lượt phương tiện đến chở nước miễn phí từ giếng của gia đình bà Nguyễn Thị Hưỡn. Hơn 1 tháng nay, giếng nước ngọt của gia đình bà Hưỡn phục vụ cho hàng trăm hộ gia đình mà không lấy bất kỳ chi phí nào.

Bà Hưỡn cho biết, cách đây 20 năm, gia đình bà đào giếng tại đất vườn để sử dụng. Nhiều năm nay, khi vào mùa khô gia đình bà bơm nước lên cung cấp miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, gia đình bà sắp xếp chỗ trống xung quanh giếng để người dân tiện ra vào lấy nước. Quy trình cung cấp nước cũng dần được cải tiến, chuyên nghiệp hơn. Gia đình bà hàn bộ giàn cao khoảng 3m rồi lắp hai chiếc bồn nhựa loại 1.000 lít đặt lên trên đó. Ban đêm bơm nước lên bồn trữ, khi đến lấy nước chỉ mở vòi là nước tự động chảy.

Anh Nguyễn Văn Chí, xã An Phước huyện Châu Thành (Bến Tre) chia sẻ, hiện nay tất cả nguồn nước sông, nước máy bị nhiễm mặn. Nghe mọi người nói có điểm cho nước ngọt miễn phí nên anh cùng mọi người xung quanh đến lấy về sử dụng. Theo anh Chí, hiện nay giá nước ngọt tăng cao gây nên có điểm cung cấp nước miễn phí thế này rất đáng quý.

Chú thích ảnh
 Tặng bồn chứa nước và cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn Bến Tre.

Theo MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, từ đầu tháng 1/2020, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp nhận từ các mạnh thường quân 1.653 bồn nước, 6.300 bình nước uống 20 lít, 2000 bình nước uống loại 5 lít. Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân) phối hợp Công ty nước Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ 12 chuyến tàu cấp khoảng 3000 m3 nước cho bà con vùng hạn mặn Bến Tre.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết các điểm cấp nước miễn phí của người dân đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo giữa đợt hạn mặn đang diễn ra gay gắt. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tổ chức vận động mạnh thường quân hỗ trợ phương tiện chứa nước, nước ngọt cho hộ dân nghèo, quyết tâm không để các hộ không có nước ngọt sử dụng trong đợt hạn mặn này.

Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Hạn mặn, thiên tai chưa gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp An Giang
Hạn mặn, thiên tai chưa gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp An Giang

“Hạn mặn, thiên tai chưa gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân An Giang". Đây là đánh giá của ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 vào chiều ngày 24/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN