Nhiều hoạt động sôi nổi của thanh niên hướng về biên cương Tổ quốc

Ngày 12/8, tại Trung tâm văn hóa xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023. Chuỗi hoạt động tại ngày hội nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Hành trình Tuổi trẻ Bình Dương vì biên cương Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tại Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Tư vấn sức khỏe răng miệng cho thiếu nhi; khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân xã Ea Bar; trao tặng công trình thanh niên; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số; tổ chức gian hàng 0 đồng; giao lưu văn hóa văn nghệ.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê cho biết, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh đoàn Bình Dương và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, từ năm 2021 đến nay, hai đơn vị đã tổ chức thăm, tặng 300 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất học bổng, tư vấn sức khỏe răng miệng cho 200 thiếu nhi nghèo huyện Lắk; tặng 20 tủ thuốc y tế cho các trường học, 20 máy lọc nước cho người dân, 30 suất học bổng và 1 căn nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Cư M’gar, 1 công trình thắp sáng đường quê…

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. 

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn, Hội, Đội kết nghĩa, tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác và mô hình tập hợp thanh thiếu nhi; tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân vùng biên giới…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh, tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống và nhiều tôn giáo, có hơn 71 km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Thời gian qua, tuổi trẻ Bình Dương luôn quan tâm, triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về vùng biên cương của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tại ngày hội.

Chuỗi hoạt động tại huyện biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra từ ngày 11 - 18/8, tuổi trẻ Bình Dương tập trung vào 4 nhóm nội dung: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với nhân dân vùng dân tộc thiểu số; bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, hai đơn vị đã tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà vệ sinh nhà văn hóa cộng đồng thôn, sữa chữa nhà nhân ái, thăm và tặng quà gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Buôn Đôn; trồng cây Chuông vàng tại Trường Mầm non Hoa Lan, xã Ea Bar.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Tuổi trẻ Kon Tum hướng về biên cương Tổ quốc
Tuổi trẻ Kon Tum hướng về biên cương Tổ quốc

Ngày 28/3, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên và nhân dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN