Lan tỏa ý nghĩa từ chương trình 'Chủ nhật Đỏ'

Ngày 26/1, tại Nhà Văn hóa xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Báo Tiền Phong tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI năm 2024.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TTXVN phát

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình thu hút rất đông đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu. Dù điều kiện thời tiết gió lạnh nhưng nhiều người dân và các đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại địa điểm tổ chức chương trình từ rất sớm, viết giấy đăng ký và thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe, đảm bảo theo quy định trước khi hiến máu.

Anh Tiến Thành (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) chia sẻ: Hiến máu tình nguyện là hành động đẹp và nhân văn nên anh hay tham gia các chương trình thế này. Mỗi lần hiến máu về, sức khỏe của anh không hề ảnh hưởng, đặc biệt tâm trạng thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã góp phần giúp ích cho đời và cộng đồng.

Sau khi hoàn thành việc hiến tặng máu, chị Thanh Thảo (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) không giấu được xúc động khi được các tình nguyện viên của chương trình trao Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Chị Thảo bày tỏ: Những giọt máu của mình hiến tặng hôm nay có thể góp phần cứu sống một người đang gặp hoạn nạn, khó khăn là điều rất ý nghĩa và tuyệt vời. Chị sẽ tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu để giúp được thật nhiều bệnh nhân cần máu.

Anh Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết: Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Báo Tiền Phong cùng phối hợp tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ”. Theo kế hoạch năm 2024, chương trình dự kiến triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Đợt này, Ban Tổ chức triển khai ở 6 huyện, thị xã trên địa bàn, trong đó, chương trình điểm tổ chức ở huyện Bố Trạch. Tháng 4, chương trình tiếp tục triển khai ở huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới.

Anh Trần Khánh Cường nhấn mạnh: Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI năm 2024 tại Quảng Bình đã thực sự trở thành ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Chương trình đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ về hành động hiến máu cứu người; góp phần hỗ trợ, giải quyết kịp thời tình trạng khan hiếm máu dùng cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán... Việc tổ chức “Chủ nhật Đỏ” là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Bình trong công tác nhân đạo, hiến máu tình nguyện hướng về cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, chương trình tiếp nhận được 356 đơn vị máu từ cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia hiến tặng.

Võ Dung (TTXVN)
Chủ nhật đỏ - Món quà ý nghĩa đối với người bệnh cần máu
Chủ nhật đỏ - Món quà ý nghĩa đối với người bệnh cần máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 16, năm 2024 đã diễn ra sáng 21/1, tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN