Khen thưởng công dân dũng cảm truy bắt cướp

Ngày 10/1, tại Nhà văn hóa Khu dân cư 11, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng đối với anh Trần Thế Nam, công dân phường Phạm Ngũ Lão và hai cán bộ Công an thị xã Kinh Môn là Trung tá Nguyễn Văn Tuệ và Đại úy Nguyễn Trà Giang.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho anh Trần Thế Nam và công an thị xã Kinh Môn. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại siêu thị Winmart+ ngày 31/12/2023, tại thành phố Hải Dương.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 31/12/2023, đối tượng Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2001, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm theo một con dao gọt hoa quả và vào cửa hàng Winmart+ ở số 28, phố Nguyễn Thị Duệ, phường Phạm Ngũ Lão. Lúc này, cửa hàng đang có một nhân viên bán hàng là chị Nguyễn Thị Ngọc Tú (sinh năm 1996, trú tại Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Duy khống chế chị Tú và đe dọa, trói tay, chân, bịt miệng, yêu cầu đưa tiền và chỉ chỗ để lấy chìa khóa mở ngăn kéo đựng tiền ở quầy thanh toán.

Khi Duy đang mở ngăn kéo thì một nhân viên cũng của Winmart+ là Hà Nguyệt Nga (sinh năm 1999, trú tại thôn Chằm, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đến cửa hàng. Đúng lúc đó, chị Tú dứt được dây trói và cùng chị Nga chạy ra ngoài hô hoán. Thấy vậy, đối tượng đã bỏ chạy.

Nghe tiếng hô, anh Trần Thế Nam đang bán hàng ăn ở trước cửa nhà đã chạy bộ đuổi theo Duy. Cùng lúc này, hai cán bộ Công an thị xã Kinh Môn đang trên xe ô tô đi qua, nghe thấy hô "cướp" nên đã điều khiển ô tô đuổi theo.

Thấy bị truy đuổi, đối tượng Duy lấy dao ra đe dọa, không cho mọi người đến gần. Sau khi truy đuổi được khoảng 800m, các anh Nam, Tuệ, Giang đã khống chế, bắt giữ được Duy; thu 1 con dao dài 21,5cm và trên 9 triệu đồng là khoản tiền Duy lấy tại siêu thị.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Duy vay mượn khoảng 150 triệu đồng để kinh doanh online nhưng bị thua lỗ và không thể trả nợ. Ngày 31/12/2023, Duy nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm nhà dân hoặc cửa hàng sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và chi tiêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Duy.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có quyết định tặng Giấy khen đối với anh Trần Thế Nam, Trung tá Nguyễn Văn Tuệ và Đại úy Nguyễn Trà Giang.

Anh Trần Thế Nam cho biết, khi phát hiện vụ việc, anh không hề do dự chỉ có một suy nghĩ lập tức phải đuổi bắt tên cướp. "Lúc đó, nếu không phải tôi mà là người khác thì chắc chắn cũng sẽ có hành động như tôi", anh Nam nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của anh Trần Thế Nam và hai cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Kinh Môn; đồng thời đề nghị Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động triển khai các biện pháp để tự bảo vệ, có hệ thống an ninh kết nối với cơ quan Công an nơi gần nhất để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.

Mạnh Minh (TTXVN)
Khen thưởng người dân dũng cảm truy bắt cướp
Khen thưởng người dân dũng cảm truy bắt cướp

Ngày 6/12, tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy Nguyễn Toàn Quốc, Phó Trưởng Công an phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng và ba người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dũng cảm, quyết tâm, quyết liệt trong truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN