Huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 8/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động ủng hộ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tiếp nhận kinh phí ủng hộ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 (Ban Chỉ đạo 714), hiện nay, toàn tỉnh còn gần 1.600 hộ nghèo, cận nghèo đang ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát và gần 500 hộ người có công có khó khăn về nhà ở cần sửa chữa, xây mới trong năm 2024.

Nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu mọi người dân Bắc Giang có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, tỉnh quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn xã hội hóa và hỗ trợ 100% hộ người có công gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu sửa chữa, xây mới trong năm 2024.

Tỉnh vận động hỗ trợ 50% kinh phí xóa nhà tạm ở 6 huyện gồm Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Hiệp Hòa; 4 huyện, thành phố, thị xã gồm thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, hai huyện Yên Dũng, Tân Yên chủ động vận động nguồn lực, hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế địa phương tổ chức vận động đảm bảo nhà được hỗ trợ đáp ứng đủ tiêu chí 3 cứng gồm nền - móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo 714 khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; khơi dậy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công.

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự ủng hộ bằng nhiều hình thức như đóng góp kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt… để thực hiện thành công chương trình.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đặt quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai đồng bộ giải pháp tạo sự đồng thuận và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp. Các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng Quân đội, Công an tích cực huy động chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ sức người, sức của để chương trình hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Tại buổi lễ, 28 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ 83 tỷ đồng và 43 nghìn ngày công sửa chữa, xây mới nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, cận nghèo. Một số đơn vị đăng ký ủng hộ nhiều như: huyện Lục Nam 7 tỷ đồng; huyện Lục Ngạn 6,5 tỷ đồng; doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 10 tỷ đồng…

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo đối tượng người có công và chung tay giúp đỡ người nghèo, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.

Trong 3 năm (từ 2021 - 2023), toàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 3.800 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc chủ trì hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 2.600 nhà, các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 1.100 nhà. Cùng với việc vận động hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huy động, hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội số tiền trên 105 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo huyện A Lưới
Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo huyện A Lưới

Chiều 29/11, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên -  Huế đã phát động hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ nghèo của huyện A Lưới. Qua đó, 31 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã trao ủng hộ hơn 7 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN