Gương mặt trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Oanh: Coi khó khăn là động lực để giành vinh quang

Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bệnh tật với sự nỗ lực, bền bỉ vươn lên không ngừng, cô gái trẻ Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995, đến từ Bắc Giang đã mang về hàng chục tấm huy chương trong nước và quốc tế tại các giải điền kinh, đem lại niềm tự hào cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Vừa qua, Oanh vinh dự được bầu chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Chú thích ảnh
Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng vận động viên Nguyễn Thị Oanh - vận động viên đã giành 3 huy chương Vàng môn Điền kinh tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines. Ảnh: Đồng Thị Thúy/TTXVN

Sinh ra và lớn lên ở miền quê thuộc xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, trong một gia đình nông nghiệp, có 8 anh chị em. Từ nhỏ Oanh đã có năng khiếu với bộ môn chạy và tham gia các giải điền kinh của xã, huyện. Năm 2010, cô tham gia Đội tuyển điền kinh của huyện Lạng Giang dự Giải Việt dã Báo Bắc Giang và giành giải Nhì ở nội dung nữ trẻ. Nhờ đó, Oanh được triệu tập vào Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, góp mặt trong thành phần Đội tuyển điền kinh Bắc Giang. Đây chính là bước ngoặt lớn trên con đường trở thành một vận động viên điền kinh hàng đầu của đất nước của Nguyễn Thị Oanh.
 
So với nhiều vận động viên điền kinh khác, Oanh có thân hình hơi nhỏ. Nhận thức được hạn chế của bản thân nên ở Trung tâm huấn luyện cô luôn cố gắng tập luyện để nâng cao thể lực bản thân. Ngoài những giờ trên lớp, Oanh còn tranh thủ tự tập ngoài giờ. Với năng khiếu bẩm sinh, cùng sự miệt mài tập luyện, thành tích của cô ngày càng tiến bộ rõ rệt. Oanh được chọn vào Đội tuyển điền kinh Bắc Giang tham gia các giải điền kinh toàn quốc và đều đạt huy chương. Nhờ thành tích đó, năm 2012, Oanh chính thức được tuyển vào Đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia ở nội dung chạy sở trường 3.000 m vượt chướng ngại vật.
 
Ở môi trường tập luyện mới, Oanh càng cố gắng miệt mài tập luyện hơn nữa để không bị loại, có những lúc bị chấn thương phải nằm điều trị cả tháng nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê của bản thân. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, cô luôn hoàn thành khối lượng các bài tập ở mức tốt nhất. Với nỗ lực chinh phục các vạch đích, Oanh đã giành nhiều huy chương ở các giải điền kinh trong nước và khu vực.

Năm 2013, lần đầu tiên Oanh được cùng Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 27, cô đã khẳng định được tài năng của mình khi giành huy chương Bạc ở nội dung sở trường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sau đó, giữa năm 2014, tại Giải Điền kinh trẻ châu Á tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc), Oanh giành huy chương Vàng ở nội dung chạy 3.000 m.
 
Con đường sự nghiệp thể thao của Oanh đang lên, với sự nỗ lực khổ luyện để tiếp tục tham gia các giải đấu khu vực, quốc tế thì cuối năm 2014 các bác sỹ chẩn đoán Oanh bị viêm cầu thận, không thể tham gia thi đấu. Lúc đó mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, bao cố gắng, khát khao khẳng định mình bỗng không thể thực hiện.

Quãng thời gian này, Oanh phải nằm điều trị ở nhà gần nửa năm. Do phải sử dụng thuốc nhiều, lại ít vận động nên sức khỏe yếu, ngoại hình cũng bị ảnh hưởng. Oanh đã từng nghĩ mình không thể quay lại đường chạy. Tuy nhiên khi sức khỏe khá hơn, khát khao trở lại đường chạy lại cháy bỏng trong cô. Oanh tự động viên bản thân phải vượt qua được khó khăn, thử thách mới đến được  thành công. Với sự nỗ lực của bản thân, cùng với sự động viên từ gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè, Oanh quyết định trở lại tập luyện. Mới đầu, do sức khỏe yếu nên chỉ chạy vài vòng cô đã thấy mệt; được thầy cô và các bạn tập động viên, cổ vũ, Oanh kiên trì tiếp tục tập luyện. Nhưng ở các giải thi đấu sau đó, Oanh đều không đạt được kết quả như mong muốn.
 
Không nản chí, Oanh xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, lao vào tập luyện, tranh thủ học hỏi kỹ năng từ các vận động viên đi trước và không quên tận dụng khoảng thời gian cuối mỗi buổi tập để tiếp nhận những lời động viên, hướng dẫn của huấn luyện viên. Bằng ý chí mạnh mẽ và sự khổ luyện, từ cuối năm 2015 Oanh lại liên tiếp giành ngôi vô địch ở nội dung chạy 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m ở các giải đấu trong nước. Đặc biệt, tại SEA Games 29 tổ chức năm 2017 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Oanh đã biến ước mơ thành hiện thực khi giành hai tấm huy chương Vàng ở nội dung chạy 1.500 m và 5.000 m nữ.
 
Đến SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Oanh lại tiếp tục lập thành tích với 3 huy chương Vàng ở nội dung 10.000 m, 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật.
 
Điều đáng nói, tại SEA Games 30, sáng Oanh tham gia thi đấu ở nội dung  5.000 m, chiều lại tiếp tục thi đấu ở nội dung 3.000 m, cả hai nội dung này cô gái đến từ Bắc Giang đều vô địch thuyết phục, luôn dẫn đầu, là niềm tự hào cho điền kinh và thể thao Việt Nam. Hình ảnh Oanh nằm vật trên đường chạy, đau đớn tới kiệt sức sau khi về đích nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật đã truyền cảm hứng cho mọi người với tinh thần thi đấu hết mình vượt qua giới hạn của bản thân vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
 
Nói về bí quyết làm nên thành công, Oanh cho biết phải thường xuyên tập luyện, chăm chỉ, bền bỉ, tích cực học hỏi và luôn hướng về phía trước; coi những khó khăn, thử thách là động lực để vươn lên, thành công ở hiện tại là đòn bẩy để tiến lên những bậc thang cao hơn.
 
Hiện nay, Nguyễn Thị Oanh đang tích cực tập luyện để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 (vừa được hoãn sang mùa hè 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô gái điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trên đường chạy ở những đấu trường lớn hơn.

Thúy Phương (TTXVN)
Tháng Thanh niên 2020: Nữ 'thủ lĩnh' của tuổi trẻ
Tháng Thanh niên 2020: Nữ 'thủ lĩnh' của tuổi trẻ

Trong những năm qua, phong trào Đoàn thanh niên của tuổi trẻ huyện Hưng Nguyên luôn là lá cờ đầu trong toàn tỉnh Nghệ An với các hoạt động có chiều sâu, mang tính thực tiễn cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN