CSGT và người dân hỗ trợ lái xe thu dọn hàng trăm thùng bia đổ xuống đường

Ngày 14/9, một chiếc xe tải chở đầy bia trong lúc ôm cua tại hầm chui ngã tư Vũng Tàu (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm đổ hàng trăm thùng bia xuống đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc gần hai giờ liền.

Chú thích ảnh
Nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ lái xe dọn dẹp các vỏ lon bia bị đổ ở hầm chui ngã tư Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai). 

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 14/9, xe tải 51C-531.69 do anh P.V.N. (38 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, chở hàng trăm thùng bia chạy trên Quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đang xuống hầm chui ngã tư Vũng Tàu (phường An Bình, thành phố Biên Hòa), xe tải bất ngờ mất thăng bằng, nghiêng, dồn trọng lượng qua bên phải. Áp lực làm hông xe tải bên phải bị bung ra khiến hàng trăm thùng bia đổ xuống đường.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 400 thùng bia vương vãi khắp mặt đường trong hầm chui. Hàng trăm lon bia bị vỡ nát, bia chảy tràn khắp mặt đường bốc mùi nồng nặc. Sự cố khiến giao thông qua hầm chui ngã tư Vũng Tàu bị ùn tắc kéo dài.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân hỗ trợ lái xe dọn dẹp các vỏ lon bia bị đổ ở hầm chui ngã tư Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai). 

Sau khi xảy ra sự việc, hàng chục người dân, Cảnh sát Giao thông và chính quyền địa phương đã hỗ trợ lái xe thu gom các thùng bia còn nguyên vẹn đưa lên xe, dọn dẹp các thùng, vỏ lon bia hư hỏng trên mặt đường. 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông nhanh chóng phong tỏa tạm thời đường dẫn vào hầm chui để dọn dẹp hiện trường; hướng dẫn các phương tiện rẽ vào quốc lộ 51 song song với hầm chui, rồi vòng qua ngã tư Vũng Tàu để đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải tỏa, giao thông qua hầm chui dần ổn định trở lại.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân hỗ trợ lái xe dọn dẹp các vỏ lon bia bị đổ ở hầm chui ngã tư Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo một số người dân, hầm chui ngã tư Vũng Tàu có độ cong khá lớn nên thường xuyên xảy ra các vụ lật xe, nhất là những xe tải lớn, chở nặng. Đoạn đường trước khi vào hầm chui đã được cơ quan chức năng gắn biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/giờ, nhưng vẫn có nhiều tài xế chạy nhanh hơn quy định. Vì vậy, khi xuống dốc với tốc độ cao, gặp khúc cua gấp, tài xế không xử lý kịp khiến các phương tiện dễ gặp sự cố.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Nhiều tuyến phố Thủ đô ùn tắc do mưa lớn từ sáng sớm
Nhiều tuyến phố Thủ đô ùn tắc do mưa lớn từ sáng sớm

Sáng 14/9/2023, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc do mưa lớn kéo dài từ khoảng 5 giờ sáng. Xe cộ ở một số tuyến đường ùn ứ kéo dài cả cây số khiến nhiều người sẽ đến công sở, lớp học bị muộn giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN