Chàng trai người Tày làm ăn giỏi

Nông Văn Trúc, sinh năm 1988, dân tộc Tày, ở thôn Bản Ban, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đã vinh dự là một trong ba thanh niên tiêu biểu của tỉnh vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.


Sinh ra trong gia đình có 5 anh, chị, em; bố mẹ làm ruộng, nên đời sống của gia đình anh Trúc rất khó khăn. Là con cả trong nhà, Nông Văn Trúc xác định phải làm việc gì đó để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Trúc không học tiếp mà nung nấu quyết tâm làm giàu. 

Trúc chia sẻ: “Xã Phù Lưu là vùng đất trồng cam sành nổi tiếng của huyện Hàm Yên, nên tôi đã quyết định xây dựng trang trại trồng cam, phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình. Khi mới bắt tay vào việc, Nông Văn Trúc gặp rất nhiều khó khăn, bản thân chưa qua lớp đào tạo về kỹ thuật nào, kiến thức về khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, năm 2004, Trúc mạnh dạn vay vốn mua đất trồng thử nghiệm 400 cây cam sành và 50 cây quýt giấy. Sau 5 năm vườn cây của Trúc cho thu hoạch, lãi gần 100 triệu đồng. Thấy hiệu quả kinh tế, Trúc tiếp tục mua thêm đất để mở rộng diện tích cam sành. Đến nay, Trúc đã có 4 ha cam sành với hơn 1.400 gốc cam đang cho thu hoạch. Mùa cam năm 2014, thu hoạch trên 80 tấn quả, trừ chi phí, thu lãi 720 triệu đồng. Trong thời gian tới, Trúc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cam, quyết tâm làm ăn lớn.

Là Bí thư Chi đoàn thôn Bản Ban, ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, Trúc còn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ các đoàn viên vay vốn và tư vấn kiến thức, kinh nghiệm trồng cam. Hiện nay, trang trại của Trúc tạo việc làm cho 3 đoàn viên thanh niên, với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng và 1 hộ với thu nhập 25 triệu đồng/năm. Vào mùa thu hoạch cam, trang trại của Trúc tạo việc làm cho 6 - 7 đoàn viên thanh niên, với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng và khoảng từ 20 - 30 lao động vận chuyển cam.

Với những thành quả đạt được, Nông Văn Trúc đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015 của Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
Bài và ảnh: Quang Cường
Đường vào Học viện Cảnh sát của chàng trai Mông
Đường vào Học viện Cảnh sát của chàng trai Mông

Nhờ những cố gắng và sự nỗ lực của bản thân, vừa qua, Lý Seo Cha, dân tộc Mông, đã vinh dự được góp mặt trong “Lễ tuyên dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số năm 2015”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN